Những cụ bà đáng yêu, “nổi như cồn” trên mạng xã hội

18/06/2025 - 06:36

PNO - Ngày nay, mạng xã hội không còn là nơi chỉ dành cho giới trẻ, bởi ngày càng có nhiều người lớn tuổi tìm thấy niềm vui ở đó.

Đừng nghĩ “các bà già thì làm được gì?”

Thay vì ở nhà đan len, chăm cháu thì bà Helen Ruth Elam (96 tuổi) thích diện những bộ cánh sặc sỡ để chụp ảnh và đăng lên mạng. Lấy biệt danh là baddiewinkle, bà Helen chia sẻ gu thời trang độc đáo của mình và thu hút hàng triệu người theo dõi. Điều đáng nói là bà làm quen với mạng xã hội khi đã ngoài 80 tuổi. Không chỉ tìm được niềm vui, bà còn được nhiều nhãn hiệu mời cộng tác và thu về hàng chục ngàn USD mỗi tháng.

Ở tuổi ngoài 70, bà Lyn Slater - một tiến sĩ luật ở New York - sở hữu tài khoản mạng xã hội được coi là biểu tượng thời trang với thu nhập rất cao. Ngoài ra, Slater còn viết sách, mở blog hướng dẫn cách ăn mặc cho phụ nữ trung niên.

Tiến sĩ luật Lyn Slater đã trở thành một biểu tượng thời trang - ẢNH: LYNFIX
Tiến sĩ luật Lyn Slater đã trở thành một biểu tượng thời trang - Ảnh: LYNFIX

Không hào nhoáng như Elam và Slater, ở tuổi 77, bà Joan MacDonald thu hút 2 triệu người theo dõi nhờ lối sống năng động. Từ một người thừa cân và gặp hàng loạt vấn đề sức khỏe, giờ đây bà khỏe khoắn, rắn chắc. Nhờ chăm chỉ luyện tập và chia sẻ hành trình đầy cảm hứng của mình, bà trở thành gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng và trở nên giàu có ở độ tuổi U80. “Mọi người luôn nghĩ các bà già thì làm được gì, chỉ chờ ngày chết thôi. Nhưng bạn sẽ ngạc nhiên về những thứ chúng tôi có thể làm” - MacDonald nói.

Nữ diễn viên Hàn Quốc Sunwoo Yong-yeo thì đang viết lại kịch bản về tuổi tác, lối sống của mình và gây được tiếng vang với người xem qua nhiều thế hệ. Ở tuổi 80, bà làm chủ một kênh YouTube mô tả trung thực về cuộc sống của người lớn tuổi khỏe mạnh, độc lập và cá tính với “tràn ngập tiếng cười, nước mắt và sự khôn ngoan. Triết lý của Sunwoo rất đơn giản: ăn uống đầy đủ, sống vui vẻ và luôn năng động. “Đừng chỉ ngồi ở nhà. Hãy ra ngoài, đi bất cứ nơi nào “ - bà thúc giục các bạn cùng trang lứa.

Bà Sunwoo không đơn độc trong cách sống của mình, bởi ngày càng có nhiều người lớn tuổi thành công trên YouTube. Hiện tại, ở Hàn Quốc có rất nhiều cụ bà đang được hâm mộ trên mạng xã hội với sự hài hước ấm áp và cũng đầy chiêm nghiệm. Yoon Seok-jin - giáo sư văn học tại Đại học Quốc gia Chungnam - coi phong trào này là một sự thay đổi tích cực. “Các thế hệ cũ từng được kỳ vọng hy sinh cho gia đình của họ, giờ đây đang bày tỏ tiếng nói và tham gia vào xã hội” - ông nói.

Tuổi già vui khỏe

Tuổi già thường đi kèm với bệnh tật, cô đơn và nỗi buồn ít ai hiểu thấu. Theo thống kê, toàn cầu năm 2024 có hơn 700 triệu người từ 65 tuổi. Tuổi thọ tăng cao nhưng không đồng nghĩa với sống vui sống khỏe. Vì thế mà ngày càng có nhiều người già cảm nhận cuộc sống cởi mở hơn. Họ tạo cho mình niềm vui bằng cách chăm chỉ tập thể dục, tận hưởng cuộc sống và làm những điều mình thích. Bà Bai Jinqi đã ở tuổi 80 nhưng vẫn sở hữu thân hình trẻ trung, săn chắc nhờ thói quen tập thể dục. Bà Bai gây ấn tượng với những video bà tập luyện tại phòng gym. Ít ai biết bà từng sống sót qua 3 cuộc phẫu thuật ung thư.

Cũng đam mê thể thao và truyền cảm hứng bằng những video, đầu tháng Sáu, bà Sun Minghui - 71 tuổi, từng lập kỷ lục Guinness thế giới chạy xe đạp xuyên Trung Quốc - khiến nhiều người nể phục khi đoạt giải Ba trong một cuộc thi thể hình. “Tuổi tác chỉ là một con số, không phải là một giới hạn. Một số người nghĩ, người cao niên chỉ nên uống trà và đi dạo, nhưng tôi muốn một cái gì đó khác biệt” - bà Sun tâm sự.

Là một quốc gia có tuổi thọ cao nhất thế giới với hơn 36 triệu người trên 65 tuổi, những người cao tuổi Nhật Bản hiện không chỉ quan tâm đến sức khỏe thể chất mà còn rất chú trọng duy trì vẻ đẹp ngoại hình và lối sống tích cực, chứng tỏ tuổi tác không phải là rào cản để sống khỏe và hạnh phúc. Ở tuổi 89, bà Yoshiko Abe vẫn đến phòng tập gym mỗi ngày và tham gia các lớp trang điểm miễn phí. Hiện ở Nhật Bản, các lớp học trang điểm, khiêu vũ, làm bánh, thể dục miễn phí cho người cao tuổi như bà Yoshiko Abe đang ngày càng phổ biến, giúp họ duy trì vẻ ngoài tươi trẻ, nâng cao tự tin và thể hiện cá tính.

Giáo sư Akira Shimizu - Đại học Keio - gọi những người cao tuổi năng động, nhạy bén với các xu hướng mới như những “bà cụ đáng yêu”. Họ không chỉ quan tâm đến sức khỏe mà còn muốn ăn mặc đẹp, trang điểm và duy trì phong cách sống năng động bất chấp tuổi tác.

Thu Thanh (theo Korea Times, Newsweek, SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI