Người trẻ dần chán việc hẹn hò, vì sao?

16/07/2025 - 07:07

PNO - Thế hệ trẻ ngày càng ít hẹn hò và hoài nghi về triển vọng tìm kiếm bạn đời. Từ đó, các mối quan hệ trở nên ít phổ biến và mong manh.

“Cuộc suy thoái lãng mạn”

Jacklyn Romano (27 tuổi) có bằng đại học và sở hữu 2 doanh nghiệp. Cô rất vui khi chàng trai cùng tuổi mà cô vừa quen đã chọn một nhà hàng sang trọng cho buổi hẹn đầu tiên. Cô nghĩ rằng người ấy sẽ ngồi vào ghế đối diện để cùng trò chuyện và tìm hiểu. Nhưng thay vào đó, anh ta lại ngồi cạnh, cắt miếng bít tết và đút cho cô.

Jacklyn bộc bạch: “Tôi tự hỏi, liệu đây có phải là một chiêu trò để gây ấn tượng hay không?”. Anh ta hứa hẹn rất nhiều về những chuyến đi chơi chung và giới thiệu cô với gia đình mình. Nhưng sau vài buổi hẹn, mọi chuyện dần tan vỡ. Hành vi của chàng trai chuyển từ “tấn công dồn dập” sang “ngó lơ hoàn toàn”. Kết thúc chóng vánh của mối quan hệ vừa mới khởi đầu này là một trong nhiều lý do khiến không ít người trẻ hiện nay không muốn hẹn hò.

Dường như đang có sự “lệch pha” trong việc tìm kiếm tình yêu giữa 2 giới ở thế hệ trẻ - ẢNH MINH HỌA: SPENCER PLATT (Getty Images)
Dường như đang có sự “lệch pha” trong việc tìm kiếm tình yêu giữa 2 giới ở thế hệ trẻ - Ảnh minh hoạ: Spencer Platt (Getty Images)

Báo cáo gần đây của Trung tâm Khảo sát đời sống Mỹ (SCAL) gọi việc lười hẹn hò trong giới trẻ là một “cuộc suy thoái lãng mạn”. Kelsey Hammond - nhà nghiên cứu và là điều phối viên tại SCAL - giải thích: “Thuật ngữ tài chính “suy thoái” biểu thị sự sụt giảm đáng kể trong hoạt động kinh tế, thường đi kèm với cảm giác bi quan về thị trường. Hoạt động hẹn hò và tâm lý của giới trẻ cũng không khác mấy”.

Theo khảo sát, cả nam giới độc thân (57%) và nữ giới độc thân (54%) đều nói rằng họ cảm thấy bi quan về việc tìm kiếm nửa còn lại. 62% người độc thân ở Mỹ tin rằng hẹn hò ngày nay khó khăn hơn trước. Theo dữ liệu của SCAL, chỉ 58% người trưởng thành thuộc thế hệ Z (sinh từ 1997 - 2012) có “buổi hẹn hò lãng mạn đầu tiên” ở tuổi thiếu niên, thấp hơn đáng kể so với 76% ở thế hệ X (sinh từ 1965-1980) và 67% thế hệ Y (sinh từ 1981-1996). 30% người thuộc thế hệ Z cũng cho biết họ chưa bao giờ hẹn hò.

Điều gì dẫn đến xu hướng này? Robert VerBruggen - chuyên gia tại Viện Nghiên cứu gia đình Mỹ - cho rằng cuộc sống độc thân đã trở nên khả thi và hấp dẫn hơn đối với thế hệ trẻ. Ông tin, sự thay đổi này là kết quả của việc mọi người có nhiều lựa chọn, thế hệ trẻ dũng cảm đi theo con đường riêng của mình. Ngoài ra, mức sống ngày càng tăng và công nghệ mới đã góp phần khiến cuộc sống độc thân trở nên hấp dẫn hơn. Một số đàn ông bị tụt hậu về kinh tế, thậm chí phải bỏ việc, khiến họ trở nên kém hấp dẫn, giảm khả năng kết hôn trong mắt những người vợ tương lai”.

Cân bằng mong đợi từ 2 giới

Jaeda Skye (22 tuổi) là một doanh nhân thành đạt. Cô chia sẻ: “Một người đàn ông không nhất thiết phải cực kỳ thành công ở hiện tại nhưng tôi muốn họ thể hiện tiềm năng, rằng họ có kế hoạch xây dựng tương lai”.

Jacklyn cho rằng, mạng xã hội như TikTok, Instagram và nhiều ứng dụng hẹn hò khiến đàn ông nghĩ “luôn có điều gì đó tốt đẹp hơn và việc gặp gỡ một cô gái khác rất dễ dàng”. Tuy nhiên, khảo sát của công ty tư vấn Gallup năm 2024 cho thấy: 25% nam giới trẻ Mỹ (từ 15-35 tuổi) cảm thấy rất cô đơn, tỉ lệ đó ở phụ nữ cùng độ tuổi là 18%. Theo một cuộc khảo sát khác của Trung tâm Nghiên cứu Pew (Mỹ) năm 2022, có đến 63% nam giới dưới 30 tuổi đang độc thân so với chỉ 34% phụ nữ trong cùng nhóm tuổi.

Richard Reeves - Chủ tịch Viện Nam giới và Trẻ em Mỹ - giải thích: đàn ông hiểu những gì họ không nên làm (không nhiều lời, cư xử thô lỗ, bắt cá nhiều tay) nhưng lại không biết điều gì là chấp nhận được khi cố gắng hẹn hò. Vậy nên vấn đề là làm thế nào để khuyến khích nam giới bước ra khỏi vùng an toàn mà không cảm thấy bị ràng buộc bởi mong đợi từ người phụ nữ.

Reeves nhận định: “Thật khó để có một thị trường hẹn hò tốt nếu cả nam và nữ đều duy trì định kiến về nhau. Hẹn hò luôn đi kèm những đòi hỏi. Mọi người phải đặt một mức độ tin tưởng nhất định vào nhau, cùng với rất nhiều sự khoan dung và sự chấp nhận một cách chân thành”.

Linh La (theo Yahoo, Newsweek, Vox)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI