Người phụ nữ Trung Quốc chết vì giẫm phải "nước hòa tan xương"

25/09/2025 - 10:55

PNO - Một phụ nữ 52 tuổi tiếp xúc với lượng hóa chất đáng kể có tính ăn mòn cao được gọi là "nước hòa tan xương", và tử vong chỉ trong 5 ngày.

Axit có tính ăn mòn cao và ngay cả một lượng nhỏ cũng có thể gây ra tổn thương nghiêm trọng bên ngoài và bên trong. Ảnh: Tài liệu phát tay
Axit có tính ăn mòn cao và ngay cả một lượng nhỏ cũng có thể gây ra tổn thương nghiêm trọng bên ngoài và bên trong cơ thể người.

Một phụ nữ ở miền đông Trung Quốc đã chết sau khi giẫm phải loại Axit flohydric được gọi là "nước hòa tan xương", khiến người dân nước này báo động về việc quản lý chất thải nguy hại.

Vụ việc xảy ra vào ngày 9/9, một phụ nữ 52 tuổi họ Tu sống ở Hàng Châu đã ngã gục ngay sau khi giẫm lên một thùng chứa axit flohydric bị vứt bỏ bên đường, lúc đi bộ qua một sườn đồi.

Hóa chất này đã khiến cơ thể người phụ nữ sưng phù rất nhanh, và dù được gia đình đưa đến bệnh viện, nhưng các bác sĩ phát hiện ra bà đã bị suy đa tạng và mất cân bằng điện giải nghiêm trọng.

Những ngày nằm viện, mặc dù được bác sĩ cứu chữa tận tình, bà Tu đã chết vì suy tim và phổi chỉ sau 5 ngày xảy ra sự cố.

Axit flohydric là một dung dịch không màu. Nó có tính ăn mòn cao và có thể hòa tan cả kim loại và thủy tinh. Chất này được sử dụng trong công nghiệp và nha khoa để loại bỏ rỉ sét, thủy tinh và xử lý các bề mặt khác nhầm tránh lây nhiễm.

Các bác sĩ cảnh báo rằng, việc phơi nhiễm đòi hỏi hành động khẩn cấp bằng cách cởi bỏ quần áo bị ô nhiễm, rửa sạch bằng nước và tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức. Hóa chất có thể xâm nhập vào da, ăn mòn mô và xương, điều này khiến nó được mệnh danh là "nước hòa tan xương".

Cảnh sát đã phong tỏa, khử nhiễm địa điểm, và cho biết gia đình của bà Tu sẽ nhận được sự hỗ trợ. Các nhà điều tra tìm thấy thêm hai chai Axit flohydric gần đó, và đã nâng mức cảnh báo cho cả khu vực.

Ở Trung Quốc, axit flohydric công nghiệp có nồng độ trên 30% được quy định chặt chẽ. Tuy nhiên, trên một số nền tảng thương mại điện tử, các loại hoá chất có nồng độ thấp hơn vẫn được bán, và được quảng cáo như chất tẩy rửa kính, gạch hiệu quả.

Vào tháng Giêng năm nay, một người đàn ông ở đông nam Trung Quốc đã đeo hai đôi găng tay trong khi làm sạch gốm sứ bằng hóa chất này, nhưng vẫn bị ăn mòn dẫn đến cụt ba ngón tay.

Trọng Trí (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI