EU kêu gọi bảo vệ trẻ em khỏi mạng xã hội

24/09/2025 - 22:19

PNO - Ngày 24/9, Chủ tịch Liên minh châu Âu Ursula von der Leyen lên tiếng ủng hộ việc cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội, hứa hẹn sẽ cân nhắc hành động trong những tháng tới.

Một số quốc gia EU đã thúc đẩy các hạn chế đối với quyền truy cập của trẻ vị thành niên vào các nền tảng trực tuyến.  ẢNH: ST FILE
Một số quốc gia EU đã thúc đẩy các hạn chế đối với quyền truy cập vào các nền tảng trực tuyến của trẻ vị thành niên - Ảnh: ST FILE

Phát biểu bên lề Đại hội đồng Liên hiệp quốc tại Mỹ, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Von der Leyen cho biết: "Nhiều quốc gia thành viên tin rằng đã đến lúc giới hạn tuổi để truy cập vào phương tiện truyền thông xã hội. Tôi phải nói với bạn với tư cách là một người mẹ của 7 đứa con, và là bà của 5 đứa cháu".

Tiến sĩ Von der Leyen đã phát biểu cùng với Thủ tướng Úc Anthony Albanese. Úc là quốc gia đầu tiên đi đầu trong nỗ lực toàn cầu nhằm hạn chế tác hại của internet - với lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi không được truy cập vào các trang mạng xã hội

Tiến sĩ Von der Leyen cho biết sẽ thành lập một hội đồng chuyên gia và nói chuyện với phụ huynh, giáo viên và thanh thiếu niên về vấn đề này ở cấp EU.

EU có một số quy tắc nghiêm ngặt nhất thế giới để chống lại nội dung độc hại trực tuyến. Pháp, Hy Lạp và Tây Ban Nha nằm trong số những quốc gia EU thúc đẩy hạn chế quyền truy cập của trẻ vị thành niên vào các nền tảng trực tuyến.

Pháp cũng đã đưa vấn đề này lên hàng đầu trong chương trình nghị sự, đã thông qua luật năm 2023 yêu cầu sự đồng ý của cha mẹ đối với người dùng mạng xã hội dưới 15 tuổi, cao hơn giới hạn 13 tuổi do các nền tảng đặt ra.

Mới đây, các nhà lập pháp Pháp đã kêu gọi "lệnh giới nghiêm kỹ thuật số" đối với trẻ vị thành niên, ví dụ, từ 10g tối đến 8g sáng đối với trẻ từ 15 - 18 tuổi.

Pháp cũng là một trong 5 quốc gia EU (gồm Đan Mạch, Hy Lạp, Ý và Tây Ban Nha) đang thử nghiệm một ứng dụng nhằm ngăn trẻ em truy cập nội dung độc hại trực tuyến bằng cách kiểm tra độ tuổi của người dùng. Đồng thời bày tỏ những lo ngại về TikTok bao gồm cả nội dung khuyến khích tự làm hại bản thân.

Thảo Nguyễn (theo France 24)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI