Người Kenya phản đối 5.000 công nhân Trung Quốc

08/08/2014 - 19:05

PNO - PNO - Các quan chức Kenya ngày 8/8 chính thức xác nhận việc Trung Quốc sẽ “nhập” 5.000 lao động của nước này vào Kenya để cùng 30.000 lao động địa phương xây dựng tuyến đường sắt nối thành phố Mombasa và Nairobi.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Trong đó, 90% nguồn đầu tư là của Trung Quốc. Tuyến đường sắt này dài 609km, mỗi km cần khoảng 60 lao động.

Nguoi Kenya phan doi 5.000 cong nhan Trung Quoc

Lao động Trung Quốc bắt đầu đến Kenya - Ảnh: Kenya Today

Việc thi công tuyến đường sắt này sẽ bắt đầu từ tháng 10/2014 tới, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2017. Dự án sẽ áp dụng tiêu chuẩn thiết kế thi công đường sắt của Trung Quốc.

Trước thông tin này, lao động Kenya đã phản đối mạnh mẽ. Hầu hết cho rằng người dân Kenya cần việc làm, việc tuyển lao động từ Trung Quốc sang là điều không cần thiết.

Một số quan chức trong ngành môi trường của Kenya cho biết họ e ngại việc lao động Trung Quốc săn bắt và giết trộm các đàn voi quý ở Kenya. Hiện nay, nhu cầu mua bán ngà voi ở Trung Quốc được xếp vào nhóm cao nhất trên thế giới.

THIÊN ANH (Theo Kenya Today)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI