Người được ghép tạng tử vong khi nhận thận từ người hiến tặng mắc bệnh dại

07/12/2025 - 07:25

PNO - 1 người đàn ông đã chết vì bệnh dại sau khi được ghép thận từ người cho đã chết vì vi rút dại. Đây là trường hợp thứ 4 trong gần 50 năm qua tại Mỹ, mà người hiến tặng nội tạng đã truyền vi rút cho người nhận.

Một số nội tạng của một người đàn ông đã chết sau khi bị một con chồn hôi dại cào xước đã được hiến tặng - Ảnh: iStock
Người đàn ông chết sau khi bị một con chồn hôi cào xước, một số nội tạng của ông đã được hiến tặng - Ảnh: iStock

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) cho biết, vào tháng 1/2024, một người đàn ông ở Idaho đang ở trang trại nông thôn của mình thì một con chồn hôi cào vào ống chân ông.

Khoảng 5 tuần sau, anh bắt đầu bị ảo giác, khó đi lại, khó nuốt và bị cứng cổ, theo báo cáo của CDC. 2 ngày sau khi các triệu chứng xuất hiện, ông ngã quỵ vì một cơn đau tim, được đưa đến bệnh viện rồi qua đời. Một số nội tạng của ông đã được hiến tặng, bao gồm cả thận trái.

Người đàn ông Michigan đã nhận quả thận được hiến tặng.

5 tuần sau khi ghép, ông bắt đầu bị run, yếu, lú lẫn và tiểu không tự chủ, báo cáo cho biết. Ông phải nhập viện 1 tuần sau đó với các triệu chứng: sốt, khó nuốt và sợ nước - dấu hiệu đặc trưng của bệnh dại. Sau 1 tuần nằm viện, ông qua đời.

Các bác sĩ điều trị cho người nhận thận lưu ý rằng các triệu chứng của ông phù hợp với bệnh dại.

Báo cáo cho biết, người hiến tặng nội tạng không được xét nghiệm bệnh dại thường xuyên "vì bệnh này rất hiếm gặp ở người tại Mỹ và tính phức tạp của xét nghiệm chẩn đoán".

Sau vụ việc, các bác sĩ đã xem xét hồ sơ người hiến thận và biết rằng gia đình ông đã nói về vết cào của chồn hôi khi hiến tặng nội tạng.

Báo cáo cho biết con chồn hôi đã cào ông được cho là đã nhiễm bệnh dại từ dơi. Kết quả xét nghiệm cho thấy cả người nhận nội tạng và người hiến tặng đều mắc bệnh dại giống với loại bệnh dại ở dơi.

Ngoài thận, giác mạc của người đàn ông Idaho cũng được hiến tặng và một số bộ phận đã được cấy ghép cho 3 người. 3 bệnh nhân không có triệu chứng của bệnh dại, nhưng đang được điều trị bằng thuốc phòng ngừa.

Kể từ năm 1978, 4 người hiến tạng đã truyền bệnh dại cho 13 người nhận. Trong số 13 người này, 6 người đã được điều trị bệnh dại và sống sót. 7 người còn lại, không được điều trị, đã tử vong.

Theo CDC, mỗi năm tại Mỹ có chưa đến 10 ca tử vong do bệnh dại, hơn 3.500 động vật có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút dại.

Thu Hương (theo New York Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI