Người cao tuổi nhất thế giới mừng sinh nhật lần thứ 119

03/01/2022 - 15:59

PNO - Cụ bà Kane Tanaka cho biết bà quyết tâm kéo dài kỷ lục thêm một năm nữa, đặt mục tiêu sống đến 120 tuổi vào năm 2023.

 

Bà Kane Tanaka - người có sở thích uống đồ uống có ga và sô cô la - đã đánh dấu cột mốc quan trọng vào ngày 2/1/2021 với các nhân viên tại viện dưỡng lão ở quận Fukuoka, Tây nam Nhật Bản khi tổ chức sinh nhật lần thứ 119 của mình.

Sách kỷ lục Guinness đã công nhận bà đạt danh hiệu Người sống lâu nhất thế giới vào tháng 3/2019 khi bà 116 tuổi. Sau đó, hàng năm bà tiếp tục giữ kỷ lục này ở mọi thời đại khi dần vượt qua tuổi 117, 118 và nay 119.

Sinh năm 1903, bà Tanaka cho biết bà đã đặt mục tiêu vào sinh nhật lần thứ 120 của mình vào năm sau.

Kane Tanaka, người cao tuổi nhất thế giới, đã bước sang tuổi 119 vào Chủ nhật. Ảnh: KYODO / Reuters
Cụ bà Kane Tanaka, người cao tuổi nhất thế giới, đã bước sang tuổi 119 vào ngày 2/1/2021 - Ảnh: Reuters

Nhật Bản hiện là quốc gia có số người sống thọ cao nhất thế giới.  Trong một ước tính được công bố vào tháng 9 vừa qua, Bộ Y tế Nhật Bản cho biết nước này hiện đang giữ kỷ lục với 86.510 người từ 100 tuổi trở lên, tăng 6.060 người so với năm trước.

Bộ cho biết thêm trong số những cụ sống quá 100 tuổi thì phụ nữ chiếm phần lớn, nam giới chỉ hơn 10.000 người.

Khi cuộc khảo sát hàng năm được tiến hành lần đầu tiên vào năm 1963, Nhật Bản chỉ có 153 cụ thọ 100 tuổi, nhưng con số này đã tăng lên hơn 10.000 người vào năm 1998.

Mặc dù tuổi thọ ở  Nhật Bản tăng cao nhưng số lượng người trẻ tuổi đang giảm dần trong bối cảnh những nỗ lực không thành công trong việc tăng tỷ lệ sinh của nước này. Theo Đài truyền hình NHK cho biết, thanh niên 20 tuổi chiếm chưa đến 1% dân số cả nước Nhật trong 12 năm qua.

Thảo Nguyễn (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI