Mỹ vượt 9 triệu ca mắc COVID-19, Tây Ban Nha gia tăng bạo lực vì lệnh cách ly xã hội

31/10/2020 - 07:09

PNO - Theo phân tích của Reuters, cứ 10.000 người ở Mỹ, có khoảng 272 trường hợp nhiễm virus và 7 người tử vong.

Mỹ vượt quá 9 triệu ca mắc COVID-19

Các ca nhiễm mới SARS-CoV-2 ở Mỹ đã vượt mốc 9 triệu, tăng 1 triệu trường hợp chỉ trong hai tuần, khi quốc gia này đang đối mặt với sự bùng phát trở lại của đại dịch ngay trước cuộc bầu cử Tổng thống.

Tỷ lệ mắc COVID-19 đang gia tăng nhanh chóng mà không có dấu hiệu dừng lại. Trước đó, kỷ lục thêm 1 triệu ca nhiễm vào tháng 7 và tháng 8 diễn ra trong 16 ngày.

Ngày 30/10, Mỹ ghi nhận hơn 91.000 ca nhiễm mới virus, trung bình, hơn 77.000 trường hợp được báo cáo hàng ngày trong 7 ngày qua, gấp đôi hai tháng trước. Số bệnh nhân COVID-19 nhập viện cũng đạt kỷ lục ở 21/50 tiểu bang. Số người chết cũng đang có xu hướng tăng cao, gần 230.000 người.

Hoa Kỳ vượt mốc 9 triệu ca nhiễm SARS-CoV-2.
Mỹ vượt mốc 9 triệu ca nhiễm SARS-CoV-2

Theo phân tích của Reuters, cứ 10.000 người ở Mỹ, có khoảng 272 trường hợp nhiễm virus và 7 người tử vong. Còn ở châu Âu, con số thấp hơn một chút với 127 trường hợp mắc COVID-19 và 4 ca tử vong trên 10.000 cư dân.

Texas đã vượt qua California trở thành tiểu bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Hoa Kỳ, với Florida ở vị trí thứ ba. Theo các nhà nghiên cứu tại Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe (IHME) của Đại học Washington cảnh báo, hơn nửa triệu người có thể sẽ chết vì COVID-19 trên khắp nước Mỹ vào cuối tháng 2/2021.

Mỹ đã thực hiện 7,7 triệu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào tuần trước, trong đó 6,3% cho kết quả dương tính, so với 5,4% của tuần trước đó.

South Dakota dẫn đầu với tỷ lệ xét nghiệm dương tính cao nhất hơn 40%, tiếp theo là Idaho với 34% và Wyoming là 29%. Tổng cộng có 14 tiểu bang có tỷ lệ xét nghiệm dương tính trên 10%.

Các cuộc đụng độ bùng phát ở Tây Ban Nha vì COVID-19

Các cuộc đụng độ giữa những người biểu tình và cảnh sát đã nổ ra ở trung tâm Barcelona vào ngày 30/10, trong một cuộc biểu tình chống lại những lệnh cách ly xã hội nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus.

Hàng trăm người tập trung ở Barcelona, để phản đối các biện pháp nghiêm ngặt bao gồm lệnh giới nghiêm lúc 10 giờ tối và lệnh cấm rời khỏi thành phố trong kỳ nghỉ lễ cuối tuần.

Cảnh sát cố gắng giải tán đám đông tại Barcelona.
Cảnh sát cố gắng giải tán đám đông tại Barcelona

Một phát ngôn viên của cảnh sát khu vực Mossos d'Esquadra nói với AFP,  có tới 700 người đã tham dự cuộc biểu tình, sau đó họ trở nên bạo lực khi một nhóm khoảng 50 người "bắt đầu ném các vật nguy hiểm" vào cảnh sát, trong khi lực lượng chức năng đánh trả bằng dùi cui. Hiện, cảnh sát đã bắt giữ 2 người sau khi tìm cách giải tán người biểu tình và các nhân viên cứu hỏa nhanh chóng lao xuống đường để dập lửa tại một số điểm.

Bất chấp lệnh hạn chế được tái áp dụng trở lại ở Tây Ban Nha kể từ tháng 7, khi số ca nhiễm virus bắt đầu gia tăng trở lại, dịch bệnh vẫn tiếp tục bùng phát trên diện rộng, cướp đi sinh mạng của hơn 35.000 người và hơn 1,1 triệu người mắc COVID-19.

Ý báo cáo kỷ lục hơn 31.000 ca mắc mới COVID-19

Bộ Y tế Ý cho biết đã ghi nhận 31.084 trường hợp nhiễm mới SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua, mức tăng hàng ngày cao nhất kể từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát. Bộ cũng báo cáo thêm 199 ca tử vong liên quan đến COVID-19, so với 217 ca một ngày trước đó.

Tính đến nay, Ý có hơn 38.000 người chết vì COVID-19, cao thứ hai ở châu Âu sau Anh, cùng hơn 647.000 ca nhiễm virus cho đến nay.

Khu vực phía bắc Lombardy, tiếp tục trở thành điểm nóng bị ảnh hưởng nặng nề nhất tại Ý, báo cáo 8.960 trường hợp trong ngày 30/10, so với 7.339 ca nhiễm SARS-CoV-2 vào 1 ngày trước đó. Khu vực phía nam Campania bị ảnh hưởng nặng nề thứ hai, với 3.186 trường hợp.

Thủ tướng Giuseppe Conte đã áp đặt các biện pháp nghiêm ngặt hơn để hạn chế sự lây lan virus vào tuần trước, yêu cầu các quán bar và nhà hàng đóng cửa lúc 18 giờ, các phòng tập thể dục, rạp chiếu phim và nhà hát buộc tạm ngừng hoạt động.

Chung Thu Hương (theo Reuters và CNA)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI