Mỹ: Tỷ lệ các bà mẹ tử vong tăng trong năm đầu tiên của đại dịch

24/02/2022 - 07:24

PNO - Vào năm 2020, 861 bà mẹ ở Mỹ đã qua đời, tăng 14% so với 754 trường hợp tử vong được ghi nhận trong năm 2019.

Theo báo cáo mới nhất được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) công bố ngày 23/2, tỉ lệ tử vong của các bà mẹ ở Mỹ đã tăng trong năm đầu tiên xảy ra đại dịch COVID-19. Báo cáo đã xem xét dữ liệu từ Trung tâm Thống kê Y tế Quốc gia và so sánh tỉ lệ năm 2020 với tỉ lệ năm 2018 và 2019.

Tử vong của các bà mẹ được định nghĩa là những phụ nữ chết khi đang mang thai hoặc trong vòng 42 ngày sau khi kết thúc thai kì. Báo cáo cho thấy vào năm 2020, 861 bà mẹ ở Mỹ đã chết, chiếm tỉ lệ 23,8/100.000 ca.

Tại Mỹ, tỉ lệ tử vong  phụ nữ chết khi đang mang thai hoặc trong vòng 42 ngày sau khi kết thúc thai kỳ tăng trong năm 2020.
Tại Mỹ, tỉ lệ phụ nữ chết khi đang mang thai hoặc trong vòng 42 ngày sau khi kết thúc thai kỳ tăng trong năm 2020.

Đây là mức tăng 14% so với 754 trường hợp tử vong xảy ra vào năm 2019 và tăng 30% so với 658 trường hợp trong năm 2018. Năm 2019, tỉ lệ tử vong ở các bà mẹ là 20,1/100.000 ca, thậm chí năm 2018 còn thấp hơn ở mức 17,4/100.000 ca.

Báo cáo không nêu rõ lý do cho sự gia tăng tỉ lệ tử vong của các bà mẹ trong năm đầu tiên của đại dịch, mặc dù các tác giả cho biết COVID-19 có thể đóng vai trò nào đó. Bởi các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng phụ nữ mang thai có nhiều nguy cơ bị các biến chứng nặng và tử vong do COVID-19 nhiều hơn so với các đối tượng khác.

Ngoài ra, báo cáo cũng chỉ rõ có sự chênh lệch lớn về chủng tộc và sắc tộc liên quan đến tỉ lệ tử vong của các bà mẹ. Báo cáo cho thấy tỉ lệ phụ nữ gốc Phi chết khi đang mang thai hoặc trong vòng 42 ngày sau khi kết thúc thai kỳ cao gần gấp ba lần tỉ lệ phụ nữ da trắng.

Cụ thể, tỉ lệ tử vong ở phụ nữ gốc Phi là 55,3/100.000 ca vào năm 2020 và tỉ lệ này ở phụ nữ da trắng là 19,1/100.000 ca. Đối với phụ nữ gốc Phi, tỉ lệ này tăng gần 26% so với năm trước.

Báo cáo cũng xem xét tỉ lệ tử vong của các bà mẹ theo độ tuổi và thấy rằng tỉ lệ này tăng lên theo độ tuổi của phụ nữ. Tỉ lệ tử vong thấp nhất là nhóm phụ nữ dưới 25 tuổi là 13,8/100.000 ca, cao nhất ở phụ nữ từ 40 tuổi trở lên 107,9/100.000 ca, cao hơn khoảng 7,8 lần. 

Một số nghiên cứu cũng chỉ ra phụ nữ mang thai sau 35 tuổi khá nguy hiểm vì họ có nhiều nguy cơ bị các biến chứng ảnh hưởng đến em bé hoặc mẹ bao gồm sinh non, chảy máu nhiều trong khi sinh và sản giật…

Thu Hương (theo ABC)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI