COVID-19 ngày 27/4: Ý lên kế hoạch nới hạn chế xã hội

27/04/2020 - 07:13

PNO - Tính đến 6g40 ngày 27/4, trên thế giới ghi nhận 206.556 người chết và 2.967.454 ca nhiễm SARS-CoV-2.

* Sáng 27/4, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) công bố thêm 29.446 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 lên 963.379. Cùng với đó, CDC cũng ghi nhận thêm 1.419 người chết, lên thành 54.810 trường hợp.

Chính phủ Mỹ cố gắng tăng các xét nghiệm COVID-19 lên gấp đôi dù đang tiến hành từ 1,5-2 triệu xét nghiệm mỗi tuần.

Gần 1 triệu ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Mỹ.
Gần 1 triệu ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Mỹ

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho biết ông đang phác thảo kế hoạch nới lỏng các biện pháp hạn chế trên toàn tiểu bang dựa vào tỷ lệ nhiễm, số lượng xét nghiệm kháng thể cũng như tác động sức khỏe cộng đồng nói chung. Đầu tiên, ông dự định cho phép nối lại các hoạt động xây dựng và sản xuất có rủi ro thấp.

Lãnh đạo phe thiểu số Dân chủ tại Thượng viện, ông Chuck Schumer kêu gọi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) gây áp lực các công ty đang bán bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 giả tại nhà. Đồng thời, ông cảnh báo sự lây lan của virus sẽ phức tạp hơn nếu các biện pháp quản lý thiết bị xét nghiệm không chặt chẽ.

* Cũng trong sáng nay, Ý ghi nhận 260 người tử vong, mức tăng thấp kể từ ngày 14/3, nâng tổng số người chết tại đây lên 26.644, cùng 197.675 bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2.

Mới đây, Thủ tướng Ý Giuseppe Conte vạch kế hoạch nới lỏng các biện pháp hạn chế trên toàn quốc sau ngày 4/5. Cụ thể, một số hạn chế đi lại được dỡ bỏ, người dân có thể tổ chức tang lễ với tối đa 15 người tham gia. Các lĩnh vực sản xuất và xây dựng sẽ mở cửa trở lại, trong khi các quán bar và nhà hàng sẽ được phép kinh doanh mang đi.

Đến ngày 18/5, các hạn chế khác sẽ được dỡ bỏ, bảo tàng, thư viện và các đội tuyển thể thao có thể tái hoạt động và luyện tập. Tuy nhiên, Thủ tướng Ý cũng nhấn mạnh các biện pháp xa cách xã hội vẫn phải được tôn trọng.

Nhiều quốc gia châu Âu như Ý, Tây Ban Nha và Pháp bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế.
Nhiều quốc gia châu Âu như Ý, Tây Ban Nha và Pháp bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế

* Ông Stephen Powis - Giám đốc Cơ quan Y tế Quốc gia Vương quốc Anh - cho biết những nỗ lực hướng dẫn xa cách xã hội đã được đền đáp. Anh xác nhận 413 người chết, mức tăng hàng ngày thấp nhất kể từ tháng Ba, nâng tổng số người chết lên 20.732 và 154.032 ca nhiễm virus corona.

Mặc dù quốc gia đã vượt qua đỉnh điểm bùng phát dịch nhưng ông Stephen Powis nhấn mạnh sẽ phải trả giá đắt nếu người dân không tiếp tục duy trì khoảng cách xã hội cũng như tuân thủ nghiêm các lệnh hạn chế.

Tính đến nay, Anh đã phong tỏa toàn quốc trong hơn một tháng. Theo đó, các doanh nghiệp buộc phải đóng cửa và người dân được yêu cầu ở nhà. Cố vấn y tế Chris Whitty cảnh báo chính phủ cần kéo dài các biện pháp hạn chế cho đến khi tìm ra vắc-xin hoặc phương pháp điều trị dịch COVID-19.

* Theo cập nhật mới nhất từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) tính đến 6g40 ngày 27/4, số lượng người chết do COVID-19 ở Trung Quốc (bao gồm Hồng Kông, Đài Loan và Macao) là 4.642 người, 84.338 người nhiễm bệnh và 1.000 ca nhiễm không có triệu chứng.

Số ca nhiễm mới duy trì ở mức rất thấp nhưng giới chức Trung Quốc vẫn tăng cường các biện pháp kiểm soát biên giới, hạn chế tối đa khả năng tái bùng dịch, xuất phát từ nguồn lây nhiễm nước ngoài.

* Tính đến 6g40 ngày 27/4, số người chết trên toàn cầu vì COVID-19 là 206.556 người và 2.967.454 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Chung Thu Hương (theo CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI