Mùa hoa dã quỳ rực rỡ trên núi lửa Chư Đăng Ya

14/11/2025 - 08:36

PNO - Giữa tháng 11, núi lửa Chư Đăng Ya (huyện Chư Păh, Gia Lai) lại khoác lên mình tấm áo vàng rực rỡ của hoa dã quỳ, loài hoa dại đặc trưng của cao nguyên mùa khô.

Dọc các con đường dẫn lên núi, khắp triền đồi, sườn dốc, hoa dã quỳ nở vàng rực cả không gian. Dưới ánh nắng cao nguyên, sắc vàng ấy càng trở nên rực rỡ, làm say lòng bất cứ ai đặt chân đến
Mỗi năm, khi tiết trời bắt đầu se lạnh, khoảng từ cuối tháng 10 đến giữa tháng 11, núi lửa Chư Đăng Ya lại được ''đánh thức'' bởi sắc vàng rực rỡ của hoa dã quỳ. Dọc các con đường dẫn lên núi, khắp triền đồi, sườn dốc, hoa dã quỳ nở vàng rực cả không gian. Dưới ánh nắng cao nguyên, sắc vàng ấy càng trở nên rực rỡ, làm say lòng bất cứ ai đặt chân đến.
Loài hoa dại không kiêu sa nhưng lại mang trong mình vẻ đẹp hoang dã, mạnh mẽ, vươn mình giữa đất trời bazan đỏ rực – biểu tượng cho sức sống mãnh liệt của người Tây Nguyên.
Loài hoa dại không kiêu sa nhưng lại mang trong mình vẻ đẹp hoang dã, mạnh mẽ, vươn mình giữa đất trời bazan đỏ rực, tượng trưng cho sức sống mãnh liệt của người dân Tây Nguyên.
Mỗi góc nhìn đều có thể trở thành một khung hình tuyệt đẹp – nơi du khách thong dong dạo bước, hít hà mùi cỏ dại và lắng nghe gió lùa qua triền hoa.
Mọi góc đều có thể trở thành một khung hình tuyệt đẹp. Đến đây, du khách có thể thong dong dạo bước, hít hà mùi cỏ dại và lắng nghe gió lùa qua triền hoa, một cảm giác yên bình khó tả.
Người dân địa phương kể rằng, hoa dã quỳ thường nở rộ nhất trong khoảng hai đến ba tuần, rồi dần khép lại để nhường chỗ cho mùa khô Tây Nguyên. Bởi vậy, khoảng thời gian này được xem là “mùa vàng ngắn ngủi” mà du khách không nên bỏ lỡ.
Người dân địa phương kể rằng, hoa dã quỳ thường nở rộ nhất trong khoảng 2-3 tuần, rồi dần khép lại để nhường chỗ cho mùa khô Tây Nguyên. Bởi vậy, khoảng thời gian này được xem là ''mùa vàng ngắn ngủi'' mà du khách không nên bỏ lỡ khi đến TP Pleiku, Gia Lai.
Không chỉ thu hút bởi vẻ đẹp tự nhiên, mùa hoa dã quỳ còn là dịp người dân Gia Lai đón chào Lễ hội Hoa dã quỳ – Núi lửa Chư Đang Ya, được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên và quảng bá du lịch địa phương.
Không chỉ thu hút bởi vẻ đẹp tự nhiên, mùa hoa dã quỳ còn là dịp người dân Gia Lai đón chào Lễ hội Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya, được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên và quảng bá du lịch địa phương.
Năm nay, lễ hội sẽ diễn ra từ 14 đến 16/11, với nhiều hoạt động sôi nổi như: diễu hành cồng chiêng, biểu diễn nghệ thuật dân tộc, thi ảnh nghệ thuật, hội chợ đặc sản và tour trải nghiệm leo núi ngắm hoa.
Năm nay, lễ hội sẽ diễn ra từ 14-16/11, với nhiều hoạt động sôi nổi như diễu hành cồng chiêng, biểu diễn nghệ thuật và nhạc cụ dân tộc, hội chợ trưng bày đặc sản địa phương và các môn thể thao hấp dẫn như đua thuyền độc mộc, đi xe đạp chậm, giải chạy ''Gia Lai city trail''... nhằm tạo không gian trải nghiệm đặc biệt cho du khách.
Giữa sắc vàng miên man của dã quỳ, Chư Đang Ya hiện lên như một bức tranh sống động – vừa hoang sơ, vừa tràn đầy sức sống. Du khách không chỉ mang về những bức ảnh đẹp, mà còn là ký ức khó quên về mùa hoa dại ngập tràn nắng gió Tây Nguyên.
Giữa sắc vàng miên man của dã quỳ, Chư Đăng Ya hiện lên như một bức tranh sống động, vừa hoang sơ, vừa tràn đầy sức sống. Du khách không chỉ mang về những bức ảnh đẹp, mà còn là ký ức khó quên về mùa hoa dại ngập tràn nắng gió Tây Nguyên.
Núi lửa Chư Đang Ya cách trung tâm TP. Pleiku khoảng 30 km về phía Bắc. Từ Pleiku, du khách có thể đi xe máy hoặc ô tô theo quốc lộ 14 hướng Ia Ly, rẽ vào ngã ba Hà Tây, tiếp tục 10 km là đến chân núi. Từ chân núi, leo bộ chừng 20–30 phút sẽ đến đỉnh, nơi du khách có thể ngắm trọn thung lũng hoa dã quỳ và cảnh sắc Tây Nguyên hùng vĩ.
Núi lửa Chư Đăng Ya cách trung tâm TP Pleiku khoảng 30km về phía Bắc. Từ Pleiku, du khách có thể đi xe máy hoặc ô tô theo quốc lộ 14 hướng Ia Ly, rẽ vào ngã ba Hà Tây, tiếp tục 10km là đến chân núi. Từ chân núi, đi bộ khoảng 20-30 phút sẽ đến đỉnh, nơi du khách có thể ngắm trọn thung lũng hoa dã quỳ và cảnh sắc Tây Nguyên hùng vĩ.

Hải Vân - Ảnh: Ngô Trọng Hiếu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI