Mới từ chức 4 ngày, thủ tướng Pháp lại được tái bổ nhiệm

11/10/2025 - 08:04

PNO - Ngày 10/10, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tái bổ nhiệm ông Sébastien Lecornu làm Thủ tướng, chỉ 4 ngày sau khi ông này đệ đơn từ chức, kết thúc nhiệm kỳ ngắn chưa từng có tiền lệ

ông Sébastien Lecornu làm Thủ tướng
Ông Sébastien Lecornu được tái bổ nhiệm Thủ tướng sau 4 ngày từ chức. Ảnh: France 24

Ngày sau khi ông Sébastien Lecornu từ chức, cả phe đồng minh và phe đối lập Pháp đều hy vọng sẽ có một gương mặt mới giúp chấm dứt nhiều tháng tê liệt vì ngân sách thắt lưng buộc bụng. Thế nhưng điều bất ngờ là ông Macron đã bổ nhiệm lại ông Lecornu.

"Tổng thống Emmanuel Macron đã đề cử ông Sebastien Lecornu làm thủ tướng và giao nhiệm vụ cho ông ấy thành lập chính phủ", Điện Elysee cho biết.

Sau khi có thông báo từ Điện Elysee, ông Lecornu đã viết trên X cho biết sau thông báo rằng ông đã nhận nhiệm vụ mới là vì trách nhiệm. "Chúng ta phải chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị", ông nói.

Ông Lecornu cam kết sẽ làm "mọi thứ có thể" và nói rằng khôi phục tài chính công vẫn là ưu tiên cho tương lai của Pháp.

Ông Lecornu, 39 tuổi, từng là Bộ trưởng Lực lượng vũ trang từ năm 2022, được xem là một chính trị gia kín tiếng và thực dụng, “kiểu tu sĩ - chiến binh” như ông tự nhận. Trong nhiệm kỳ đầu tiên làm Thủ tướng (9/9 - 6/10), ông từng mất 3 tuần để thành lập chính phủ, nhưng chỉ 14 giờ sau khi công bố danh sách nội các, ông đã nộp đơn từ chức, khiến nước Pháp rơi vào khủng hoảng chính trị nghiêm trọng.

Việc tái bổ nhiệm Lecornu đã khiến ông Macron vấp phải sự phẫn nộ. Lãnh đạo đảng Tập hợp Quốc gia cực hữu Jordan Bardella gọi đó là một "trò đùa tồi tệ" và cam kết sẽ ngay lập tức tìm cách bỏ phiếu cho nội các mới.

Đảng Xã hội, một nhóm dao động trong quốc hội, cho biết họ "không có thỏa thuận" với Lecornu và sẽ lật đổ chính phủ của ông nếu ông không đồng ý đình chỉ cải cách lương hưu năm 2023 tăng tuổi nghỉ hưu từ 62 lên 64.

Ông Jean-Luc Mélenchon, lãnh đạo Phong trào Nước Pháp bất khuất (LFI, đảng cực tả), chế giễu rằng đây là một "vòng quay chính trị, con ngựa gỗ lại trở về chỗ cũ”, trong khi nghị sĩ Manuel Bompard gọi đây là “một cú tát vào người dân Pháp” và tuyên bố sẽ nộp đề xuất phế truất Tổng thống Macron.

Quốc hội Pháp đã từng lật đổ 2 người tiền nhiệm của Lecornu vì bế tắc về các biện pháp cắt giảm chi phí.

Trọng Trí (theo France 24)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI