Mỗi năm có hơn 1,2 tỉ trẻ em bị trừng phạt thân thể

23/08/2025 - 18:28

PNO - Ngày 22/8, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, ước tính mỗi năm có khoảng 1,2 tỉ trẻ em phải chịu những hành vi tác động có hại do người khác gây ra. Những tác động này ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ.

Báo cáo cho thấy ước tính có khoảng 1,2 tỷ trẻ em phải chịu hành vi có hại này mỗi năm, ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần
Theo WHO, mỗi năm có khoảng 1,2 tỉ trẻ em phải chịu "hành vi có hại" ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần

WHO nhận định: trừng phạt thân thể trẻ là một vấn đề về sức khỏe cộng đồng toàn cầu đáng lo ngại bởi nó gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ em. Thậm chí, những đứa trẻ từng chịu trừng phạt có nguy cơ dẫn đến hành vi phạm tội.

Báo cáo của WHO được thu thập từ 49 quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Kết quả cho thấy, trẻ em bị trừng phạt thân thể (đánh đập, bạo hành...) có khả năng phát triển sai lệch tính cách và phẩm chất cao hơn 24% so với trẻ em không bị trừng phạt.

Trên toàn cầu, ước tính có khoảng 1,2 tỉ trẻ em phải chịu hình phạt thân thể mỗi năm. Trong đó có 17% trẻ em bị trừng phạt thân thể bằng hình thức nghiêm trọng như bị đánh vào đầu, mặt hoặc tai, hoặc bị đánh mạnh và liên tục trong thời gian dài.

Etienne Krug - Giám đốc WHO về các vấn đề quyết định, thúc đẩy và phòng ngừa sức khỏe trẻ em - cho biết: "Hiện nay có bằng chứng khoa học cho thấy việc trừng phạt thân thể mang lại nhiều rủi ro đối với sức khỏe của trẻ em.

Hành vi tác động thân thể không mang lại lợi ích cho trẻ cả sự phát triển hoặc hạnh phúc trong tương lai cũng không mang lại lợi ích cho cha mẹ hoặc xã hội.

Trừng phạt thân thể - một vấn đề về sức khỏe cộng đồng toàn cầu - đã đến lúc phải chấm dứt để đảm bảo rằng trẻ em phát triển trong môi trường an toàn và an lành kể cả ở nhà và trường học".

Theo WHO, trẻ em bị trừng phạt thân thể có nhiều khả năng bị lo lắng, trầm cảm, lòng tự trọng thấp và bất ổn về cảm xúc. Tình trạng này kéo dài đến tuổi trưởng thành và có thể dẫn đến hành vi sử dụng rượu và ma túy, bạo lực và tự tử.

Hiện đã 68/193 quốc gia thành viên Liên hiệp quốc có lệnh cấm hoàn toàn trừng phạt thân thể trẻ em. Quốc gia đầu tiên cấm hành vi này là Thụy Điển, vào năm 1979.

Thảo Nguyễn (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI