Mạng xã hội làm giảm khả năng tập trung của trẻ em

10/12/2025 - 22:27

PNO - Nghiên cứu ở Hoa Kỳ cho thấy, thói quen sử dụng mạng xã hội đang làm gia tăng các trường hợp thiếu niên mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý.

Trẻ em tương tác với mạng xã hội trong thời gian dài có thể bị “nghiện” — Ảnh: Alamy Stock
Trẻ em tương tác với mạng xã hội trong thời gian dài có thể bị “nghiện”. Ảnh: Alamy Stock

Các nhà khoa học tại Trường Khoa học và Sức khỏe của Đại học Oregon (OHSU) công bố nghiên cứu cho thấy: trẻ em sử dụng mạng xã hội quá nhiều thời gian trong ngày sẽ bị giảm khả năng tập trung. Nhóm nghiên cứu cho rằng, điều này góp phần làm gia tăng các trường hợp trẻ em mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) ở Hoa Kỳ, theo báo The Guardian đưa tin ngày 9/12.

Tiến sĩ Samson Nivins - chuyên gia về sức khỏe phụ nữ và trẻ em tại OHSU, và là tác giả chính của báo cáo - cho biết, nhóm của ông đã nghiên cứu 8.324 trẻ em, từ 9 đến 10 tuổi, ở Mỹ trong 4 năm. Các em tự báo cáo thời gian tương tác với mạng xã hội, xem truyền hình và chơi trò chơi điện tử, còn phụ huynh đánh giá mức độ tập trung và tính hiếu động, bốc đồng của con em mình.

Kết quả nghiên cứu cho thấy: trẻ em dành trung bình 2,3 giờ mỗi ngày để xem truyền hình, 1,4 giờ trên mạng xã hội và 1,5 giờ chơi trò chơi điện tử. Thời gian an toàn được khuyến cáo là 30 phút với từng hoạt động trong mỗi ngày. Việc sử dụng mạng xã hội trong thời gian dài có liên quan đến sự gia tăng các triệu chứng mất tập trung ở trẻ em, bao gồm hiện tượng rối loạn thần kinh, bốc đồng, hay quên các công việc hàng ngày.

Tiến sĩ Nivins cho biết: “Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, mạng xã hội ảnh hưởng đến khả năng tập trung của trẻ em. Sử dụng mạng xã hội liên tục khiến người dùng bị xao nhãng bởi các tin nhắn và thông báo, và chỉ cần nghĩ đến việc có tin nhắn đến hay không cũng có thể gây mất tập trung. Kết quả nghiên cứu còn chỉ ra mối liên hệ giữa chứng ADHD ở trẻ em và thói quen dùng mạng xã hội không bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh kinh tế hay di truyền”.

Tiến sĩ Nivins nhận định: “Chúng tôi hy vọng rằng phát hiện này sẽ giúp các bậc phụ huynh và các nhà hoạch định chính sách đưa ra những quyết định để khuyến khích trẻ em sử dụng thiết bị kỹ thuật số theo cách lành mạnh, hỗ trợ sự phát triển nhận thức của các em”.

Trường An (theo The Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI