Malaysia: Số ca mắc COVID-19 và tử vong ở trẻ em tăng vọt

18/09/2021 - 08:00

PNO - Các bậc phụ huynh ở Malaysia cho biết cực kỳ quan ngại khi số lượng trẻ em mắc COVID-19 tăng đột biến, trong khi các trường học sẽ mở cửa trở lại chỉ sau hai tuần nữa.

Bộ Y tế Malaysia cho biết, các trường hợp dương tính COVID-19 ở trẻ đã tăng vọt lên 310.074 ca vào cuối tháng 8, gấp 25 lần so với cả năm ngoái, khi chỉ ghi nhận 12.620 ca. Trong đó, 41 trẻ được báo cáo tử vong từ đầu năm đến nay, so với chỉ 6 trẻ vào năm 2020.

Ngoài số ca mắc COVID-19 và tử vong tăng đột biến, báo cáo về các triệu chứng bất thường ở trẻ em nhiễm bệnh cũng đã xuất hiện dày đặc trên các phương tiện truyền thông ở Malaysia khiến các bậc phụ huynh không khỏi lo ngại.

Số ca mắc COVID-19 ở trẻ em tại Malaysia đã tăng lên 310.004 ca vào cuối tháng 8.
Số ca mắc COVID-19 ở trẻ em tại Malaysia đã tăng lên 310.004 ca vào cuối tháng 8

Ngày 8/9, một bác sĩ ở bang Penang chia sẻ trên Instagram rằng cô đã chăm sóc hai đứa trẻ trong một tuần, những người không thể đi lại sau khi bị nhiễm SARS-CoV-2.

Bác sĩ cho biết một bé gái 4 tuổi bị co giật, một tuần sau khi khỏi COVID-19. Sau 3 ngày âm tính, mẹ của bé thông báo rằng con gái bà không thể đi lại bình thường. Cả hai đứa trẻ đều khỏe mạnh trước khi mắc COVID-19.

Malaysia đã tiêm vắc xin đầy đủ cho 76,8% dân số trưởng thành nhưng hầu hết trẻ em vẫn chưa được tiêm chủng, mặc dù các trường học sẽ mở cửa trở lại theo từng giai đoạn, bắt đầu từ ngày 3/10.

Việc tiêm chủng cho thanh thiếu niên diễn ra từ ngày 8/9 nhưng chỉ thực hiện ở một số tiểu bang, cho những em từ 16-17 tuổi cũng như trẻ từ 12-15 tuổi có các bệnh lý đi kèm.

Do đó, một số chính trị gia đang thúc giục chính phủ tăng cường tiêm chủng cho trẻ vị thành niên, đặc biệt là ở các bang có số ca mắc bệnh cao như Sarawak, nơi báo cáo khoảng 3.000 ca nhiễm mỗi ngày. 

Malaysia vẫn đang phải vật lộn để kiềm chế sự lây lan diện rộng của biến thể Delta nhưng đã bắt đầu mở cửa kinh tế trở lại, bao gồm cả du lịch.

Trong 24 giờ qua, nước này báo cáo thêm 17.577 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tại đây lên hơn 2,06 triệu trường hợp.

Minh Hương (theo Straitstimes)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI