Lừa đảo buôn người lan rộng trên toàn cầu

03/07/2025 - 13:21

PNO - Ngày 2/9, Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) tiết lộ các nhóm tội phạm đã nhanh chóng mở rộng mạng lưới của họ từ Đông Nam Á đến các khu vực mới ở Tây Phi, Trung Đông, Trung Mỹ và trên toàn thế giới.

Interpol tuyên bố rằng các nạn nhân từ ít nhất 66 quốc gia đã trở thành con mồi của nạn buôn người và lao động cưỡng bức trong các trung tâm lừa đảo trực tuyến.
Interpol tuyên bố rằng các nạn nhân từ ít nhất 66 quốc gia trên thế giới đã trở thành con mồi của nạn buôn người và lao động cưỡng bức trong các trung tâm lừa đảo trực tuyến.

Trong báo cáo tháng 3/2025, Interpol cho biết các nạn nhân từ ít nhất 66 quốc gia đã trở thành con mồi của nạn buôn người và lao động cưỡng bức trong các trung tâm lừa đảo trực tuyến.

74% nạn nhân đã được đưa đến các khu vực lừa đảo trên khắp Đông Nam Á trong khi các trung tâm lừa đảo ở các quốc gia khác đang nổi lên. Dự đoán, Tây Phi có khả năng trở thành điểm nóng mới cho loại tội phạm này.

"Nhiều nạn nhân buôn người bị dụ dỗ thông qua các quảng cáo việc làm giả, sau đó bị giam giữ trong các khu phức hợp và buộc phải tham gia vào các trò gian lận trực tuyến, bao gồm lừa đảo đầu tư, chuyển tiền, lừa đảo tình cảm và cờ bạc trực tuyến.

Những người chống đối công việc này thường bị đe dọa, và một số phải đối mặt với sự lạm dụng tàn bạo hoặc thậm chí tra tấn.

Những nạn nhân của nạn buôn người thường bị ép buộc, đe dọa bằng nợ nần, buộc phải làm việc không ngừng và một số phải chịu đựng đau khổ tâm lý nghiêm trọng" - Interpol cho biết.

Interpol mô tả các trung tâm lừa đảo trực tuyến này là một mối đe dọa nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cả những người bị buộc phải phạm tội và cả nạn nhân bị lừa dối từ các quốc gia khác.

Xu hướng này đã tăng đáng kể từ năm 2023, thúc đẩy việc ban hành khẩn cấp để cảnh báo về mối đe dọa nghiêm trọng và leo thang.

Các hoạt động quốc tế do Interpol phối hợp với lực lượng cảnh sát từ nhiều quốc gia khác nhau đã phát hiện ra nhiều trường hợp buôn người vì các hoạt động tội phạm cưỡng bức.

Ngoài lao động cưỡng bức và lừa dối có hệ thống, Interpol cũng cảnh báo rằng việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành một công cụ mới cho tội phạm.

AI đang được sử dụng để tạo ra các quảng cáo việc làm giả mạo có tính thuyết phục cao và tạo hồ sơ và hình ảnh lừa đảo thông qua công nghệ Deepfake để thu hút nạn nhân vào các trò lừa đảo khác, chẳng hạn như lừa đảo lãng mạn hoặc tống tiền tình dục.

Dữ liệu của Interpol cũng nêu đối tượng bị lừa đảo nhiều nhất là nam giới, với hơn 80%. Trong đó, có 61% trong độ tuổi từ 20 đến 39.

Ông Cyril Gout, quyền giám đốc dịch vụ cảnh sát tại Interpol, nhấn mạnh rằng việc giải quyết mối đe dọa này đòi hỏi sự hợp tác quốc tế.

Điều này bao gồm chia sẻ thông tin tình báo giữa các quốc gia, xây dựng quan hệ đối tác với các tổ chức phi chính phủ hỗ trợ nạn nhân và hợp tác với các công ty công nghệ có nền tảng bị khai thác để lừa đảo.

"Trong thời đại mà tội phạm mạng phát triển nhanh như công nghệ được sử dụng để lừa dối, việc giám sát và hợp tác toàn cầu trở nên cần thiết trong việc chống lại các trung tâm lừa đảo trực tuyến, ngày càng gắn liền với các hình thức buôn người mới" - Interpol thông báo.

Thảo Nguyễn (theo The Nation)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI