Trẻ em thành thị đang quá thiếu sân chơi

03/07/2025 - 06:52

PNO - Trong những năm gần đây, quá trình đô thị hóa làm biến mất các sân chơi tại nhiều cộng đồng trên khắp thế giới, làm ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe thể chất và sự phát triển của trẻ em.

Sân chơi trẻ em đang dần biến mất

Bước vào sân chơi trong nhà ở quận Dongjak, phía nam Seoul (Hàn Quốc), mắt lũ trẻ sáng lên. Thế giới thần tiên sống động với các công trình vui chơi giúp trẻ chạy nhảy, nói cười, vận động cùng bạn bè, cha mẹ. Gần đây, chính quyền Seoul bắt đầu xây dựng các sân chơi trong nhà hoặc quán cà phê dành cho trẻ em, nơi trẻ nhỏ có thể giải tỏa căng thẳng. Cha mẹ chúng có thể nghỉ ngơi hoặc chơi cùng con. Hiện có 137 quán cà phê trẻ em do chính phủ quản lý trên khắp Seoul. Chính quyền đặt mục tiêu mở rộng con số này lên 200 vào cuối năm 2025.

Sân chơi nằm trong Seoul Family Plaza - tòa nhà dành riêng cho dịch vụ chăm sóc trẻ em và phúc lợi gia đình, thuộc quận Dongjak - là cơ sở đầu tiên do thành phố điều hành. Trái ngược với những gì mọi người hình dung, hầu hết phụ huynh không chỉ giám sát từ bên ngoài mà còn tích cực tham gia với con trẻ. Một người mẹ có con 6 tuổi giải thích, cô thường đến những nơi như thế này khi con cô muốn vui chơi bên ngoài nhưng thời tiết không thuận lợi.

Sân chơi tại công viên Bicentennial ở thành phố Clearfield, bang Utah (Mỹ) sau khi cải tạo theo thiết kế của Rosili Olson - Nguồn ảnh: Clearfield City/Facebook
Sân chơi tại công viên Bicentennial ở thành phố Clearfield, bang Utah (Mỹ) sau khi cải tạo theo thiết kế của Rosili Olson - Nguồn ảnh: Clearfield City/Facebook

Sân chơi luôn là không gian được trẻ em yêu thích, giúp chúng hoạt động thể chất, giao lưu xã hội và phát triển nhận thức. Tuy nhiên, ở các thành phố trên khắp thế giới, sân chơi dành cho trẻ em đang dần biến mất. Một nghiên cứu mới của công ty đồ chơi LEGO (Đan Mạch) cho thấy, nhiều thành phố ở Úc không được thiết kế dành cho trẻ em. 81% người được hỏi cho biết họ cảm thấy sân chơi không được ưu tiên trong quy hoạch đô thị, 62% cho rằng thành phố thiếu không gian vui chơi an toàn, dễ tiếp cận và 21% lo lắng con cái họ lớn lên mà không có đủ niềm vui ngoài trời. 65% ý kiến trẻ em cũng cho rằng thành phố cần có thêm nhiều nơi vui chơi.

Tại thành phố Mumbai (Ấn Độ) năm 2021, hơn 60% trẻ em không được tiếp cận với các khu vui chơi ngoài trời an toàn trong phạm vi 1km tính từ nhà. Điều này làm hạn chế không gian vui chơi và cơ hội giao lưu xã hội, rèn luyện thể chất ở trẻ. Hơn nữa, tình trạng tắc nghẽn giao thông hầu như suốt cả ngày khiến trẻ khó có cơ hội cùng cha mẹ ra ngoài. Tất cả điều này dẫn đến tình trạng trẻ em bị cô lập nhiều hơn và làm sức khỏe tâm thần của trẻ em ngày càng xấu đi.

Đưa niềm vui trẻ em vào thiết kế đô thị

Năm 2022, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo: trẻ em ở khu vực thành thị có nguy cơ mắc chứng lo âu và trầm cảm cao hơn do thiếu không gian vui chơi. Để tránh điều này, các nhà quy hoạch đô thị phải ưu tiên thiết kế đô thị thân thiện với trẻ em, tích hợp các khu vui chơi trong các khu dân cư, giúp đường phố thân thiện với người đi bộ và tạo không gian giải trí cộng đồng. Một số mô hình thành công hiện có như ​​“Phố vui chơi” ở New York (Mỹ) giúp hạn chế phương tiện giao thông và tạo ra không gian an toàn hơn cho trẻ em và gia đình. Thành phố Venice (Ý) cũng là một mô hình văn hóa đáng học hỏi. Các phố đi bộ của thành phố này cho phép trẻ em tung tăng, trèo lên tượng và chơi trốn tìm trên cầu. Sự tự do này giúp trẻ xây dựng khả năng phán đoán, thích ứng và hành động.

Rosili Olson - 13 tuổi - đã tự thiết kế một “công viên lý tưởng” cho anh chị em của mình và mang nó đến tòa thị chính địa phương vào năm 2023. Lý do vì cô bé nhận ra sân chơi gần nhà ở thành phố Clearfield, Utah (Mỹ) chỉ hướng đến trẻ từ 5-12 tuổi mà không dành cho em gái 3 tuổi của mình. Chính quyền thành phố Clearfield chia sẻ trên Instagram: “Sau khi thấy sáng kiến chi tiết của Rosili, chúng tôi biết rằng mình phải biến ước mơ này thành hiện thực”. Và 1 năm sau đó, 1 công viên an toàn cho mọi lứa tuổi đã được xây dựng và hoàn thành. Eric Howes - người quản lý vấn đề công viên và giải trí của thành phố Clearfield - chia sẻ: “Tôi thực sự ấn tượng với Rosili. Cô bé đã nhìn thấy điều mình không thích và quyết định hành động. Chúng ta có thể học được rất nhiều từ Rosili, về cách cư dân ở mọi lứa tuổi của thành phố có thể cùng nhau làm việc để tạo ra sự thay đổi tích cực”.

Linh La (theo The Conversation, Korea Joongang Daily, India Today)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI