Lửa bao trùm tòa nhà hoàng gia hàng trăm năm tuổi của Campuchia

13/03/2023 - 13:03

PNO - Đám cháy đã nhấn chìm một trong những tòa nhà là nơi ở của hoàng gia Campuchia ở tỉnh Siem Reap.

 

Vụ cháy được chụp lại từ clip
Vụ cháy được chụp lại từ clip

Theo thông cáo của Bộ Cung điện Hoàng gia Campuchia, ngọn lửa bùng phát vào khoảng 22g05 ngày 12/3 (giờ địa phương) và lính cứu hỏa đã mất hơn 2 giờ để dập tắt ngọn lửa.

"Ngọn lửa là do chập điện", tuyên bố cho biết thêm rằng Bộ Cung điện Hoàng gia vô cùng lấy làm tiếc về sự cố đáng tiếc này.

Giám đốc Sở Thông tin tỉnh Siem Reap, ông Liv Sokhon, cho biết dinh thự hoàng gia là dinh thự chính thức dành cho nhà vua ở bất cứ khi nào ông đến tỉnh Siem Reap.

"Tòa nhà bị cháy là văn phòng của nhà vua và nó gần như bị thiêu rụi hoàn toàn trong vụ hỏa hoạn", ông nói thêm.

Theo ghi chép lịch sử, cung điện của Hoàng gia Campuchia ở tỉnh Siem Reap được xây dựng từ năm 1904.

Trọng Trí (theo The Star)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI