Lầu Năm Góc khẳng định Mỹ sẽ không vi phạm nguyên tắc chiến tranh

07/01/2020 - 12:00

PNO - Lầu Năm Góc nói Mỹ sẽ không vi phạm luật chiến tranh, bất chấp Tổng thống Trump đe dọa tấn công các địa điểm văn hóa Iran.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper nhấn mạnh trong buổi họp báo vào thứ Hai 6/1 rằng quân đội Mỹ sẽ không vi phạm luật xung đột vũ trang bằng cách tấn công các địa điểm văn hóa của Iran, một động thái mà Tổng thống Donald Trump đe dọa.

Khi được hỏi liệu có sẵn sàng nhắm mục tiêu vào các đị điểm văn hóa hay không, Esper nói với các phóng viên tại Lầu Năm Góc: "Chúng tôi sẽ tuân theo luật xung đột vũ trang".

Quảng trường Naqsh-e Jahan ở thành phố Isfahan, được xây dựng vào đầu thế kỷ 17 và là một trong những quảng trường thành phố lớn nhất thế giới.
Quảng trường Naqsh-e Jahan ở thành phố Isfahan, được xây dựng vào đầu thế kỷ 17 và là một trong những quảng trường thành phố lớn nhất thế giới.

Nhắm mục tiêu vào các địa điểm văn hóa với hành động quân sự được coi là tội ác chiến tranh theo luật pháp quốc tế, bao gồm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc được chính quyền Tổng thống Trump hỗ trợ vào năm 2017 và Công ước Hague năm 1954 về Bảo vệ Tài sản Văn hóa.

Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ hôm thứ Sáu 3/1 đã giết chết chỉ huy quân đội Iran Qassem Soleimani và khiến quan hệ với Iran ngày càng căng thẳng, làm dấy lên lo ngại về xung đột toàn diện. Washington nói rằng họ giết Soleimani để tự vệ, nhằm phá vỡ kế hoạch tấn công nhân viên và bảo toàn lợi ích của Mỹ.

Persepolis, thủ đô của Đế chế Achaemenid Ba Tư cổ đại, với một số hiện vật từ thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên
Persepolis, thủ đô của Đế chế Achaemenid Ba Tư cổ đại, với một số hiện vật từ thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên

Trong bối cảnh Iran đe dọa trả thù về vụ sát hại tướng Soleimani, ông Trump đã đăng trên Twitter vào cuối tuần qua rằng Mỹ đã nhắm mục tiêu vào 52 địa điểm của Iran, một số “khá quan trọng đối với văn hóa Iran và đất nước Iran" nếu Iran trả đũa vào bất kỳ tài sản nào của Mỹ hoặc nước Mỹ.

Tổng thống Trump nói với các phóng viên hôm Chủ nhật 5/1: "Họ được phép sử dụng bom bên đường và thổi bay người dân của chúng tôi và chúng tôi không được phép chạm vào các cơ sở văn hóa của họ? Mọi thứ sẽ không hoạt động theo cách đó”.

Cung điện Golestan ở Tehran, nơi cư trú và ngai vàng của vương triều Qajar, cai trị Iran từ năm 1785 đến 1925.
Cung điện Golestan ở Tehran, nơi cư trú và ngai vàng của vương triều Qajar, cai trị Iran từ năm 1785 đến 1925.

Linh La (Theo Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI