Giám đốc 500.com từ chức vì vụ bê bối sòng bạc ở Nhật

06/01/2020 - 10:32

PNO - Giám đốc điều hành của tập đoàn cá cược thể thao Trung Quốc 500.com đã tạm thời từ chức giữa lúc có cuộc điều tra về việc liệu công ty này có mua chuộc các nhà lập pháp Nhật Bản liên quan đến việc hợp pháp hóa cờ bạc sòng bạc ở nước này hay không.

Ông Pan Zhengming sẽ rời bỏ các vị trí của mình, bao gồm cả một chiếc ghế trong hội đồng quản trị, cho đến khi một ủy ban nội bộ kết thúc cuộc điều tra về “cáo buộc chuyển tiền bất hợp pháp và vai trò của các chuyên gia tư vấn” tại Nhật, tờ Nikkei Asian Review dẫn lời công ty trên cho biết trong một tuyên bố với các nhà đầu tư.

Quyết định của hội đồng quản trị được đưa ra theo yêu cầu của ông Pan, có hiệu lực từ ngày 30/12.

Là một luật sư, ông Pan từng làm việc tại chi nhánh của ngân hàng Đức Deutsche Bank tại Hồng Kông trước khi gia nhập 500.com trong vai trò giám đốc tài chính vào năm 2011. Ông được bổ nhiệm làm chủ tịch và giám đốc điều hành của 500.com vào năm 2015, theo trang tin AGB Nippon.

Ông Pan Zhengming. Ảnh: AGB Nippon
Ông Pan Zhengming. Ảnh: AGB Nippon

Các công tố viên Tokyo tháng trước đã bắt giữ một người phụ trách các hoạt động tại Nhật của 500.com và 2 cựu chuyên gia tư vấn.

Những người này bị tình nghi hối lộ một thành viên đảng Dân chủ Tự do của đương kim Thủ tướng Shinzo Abe để có được một vị thế thuận lợi trong cuộc đấu thầu điều hành một trong những khu nghỉ dưỡng sòng bạc sắp mở ở Nhật.

Tập đoàn cá cược thể thao Trung Quốc đã thành lập một công ty con tại Nhật vào năm 2017, nhắm tới các sòng bạc được đề xuất ở Nhật, bao gồm một sòng bạc ở đảo Hokkaido ở miền bắc Nhật. Các công tố viên cho biết số tiền liên quan đến vụ hối lộ này dường như đã được đưa vào Nhật bất hợp pháp.

Ảnh: Nikkei Asian Review
Ảnh: Nikkei Asian Review

Ông Tsukasa Akimoto, nhà lập pháp Nhật bị buộc tội nhận tiền hối lộ, cũng đã bị bắt vào tháng 12/2019.

Ông Akimoto bị cáo buộc đã nhận 3 triệu yen (khoảng 642 triệu đồng) tiền mặt từ công ty 500.com trong năm 2017, cũng như đã tận hưởng một kỳ nghỉ gia đình với chi phí do công ty này tài trợ. Ông Akimoto đã phủ nhận cáo buộc này.

Một trong những nghi phạm đã nói với các nhà điều tra rằng có đến 5 nhà lập pháp Nhật được hối lộ tiền mặt, một nguồn tin thân cận với cuộc điều tra cho biết.

Quang Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI