Israel ám sát Bộ trưởng Tình báo Iran

18/03/2026 - 18:58

PNO - Israel tuyên bố đã thực hiện thành công một cuộc tấn công nhằm vào giới lãnh đạo an ninh Iran, trong đó mục tiêu được cho là Esmaeil Khatib - Bộ trưởng Tình báo của nước này.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã nhắm mục tiêu vào Bộ trưởng Tình báo Iran Esmaeil Khatib trong một cuộc tấn công vào đêm 17-3 (giờ địa phương).
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) nhắm mục tiêu vào Bộ trưởng Tình báo Iran Esmaeil Khatib trong một cuộc tấn công vào đêm 17/3 (giờ địa phương)

Ngày 18/8, một quan chức cấp cao Israel cho biết, ông Khatib đã thiệt mạng sau một đòn tấn công chính xác vào đêm 17/3.

Nguồn tin cho biết ông Khatib là người điều phối toàn bộ mạng lưới tình báo của Iran trên toàn cầu, bao gồm cả các “tế bào ngủ” hoạt động bí mật tại nhiều quốc gia. Quan chức Israel cáo buộc mạng lưới này có liên quan đến các âm mưu nhằm vào quan chức Mỹ, trong đó có cả Tổng thống Donald Trump.

Theo thông tin từ phía Israel, chiến dịch được cho là có sự phối hợp chặt chẽ về tình báo giữa Israel và Mỹ. Trước đó, chính phủ Mỹ từng đưa ông Khatib vào danh sách theo dõi của chương trình Rewards for Justice - một chương trình được lập ra để treo thưởng tiền mặt cho những ai cung cấp thông tin giúp ngăn chặn các mối đe dọa an ninh, đặc biệt là khủng bố quốc tế.

Tuy nhiên, phía Iran chưa đưa ra bất kỳ xác nhận hay bình luận chính thức nào về thông tin này.

Đáng chú ý, vụ việc trên được xem là một phần trong chuỗi hoạt động mà Israel bị cho là đã tiến hành nhằm vào các nhân vật cấp cao của Iran trong thời gian gần đây. Truyền thông khu vực đề cập đến nhiều vụ ám sát và tấn công có chủ đích trước đó, nhắm vào các chỉ huy quân sự, nhà khoa học hạt nhân và quan chức an ninh của Tehran, làm gia tăng căng thẳng giữa hai bên.

Một số nguồn tin khu vực còn cho rằng các chiến dịch này nằm trong chiến lược rộng hơn của Israel nhằm làm suy yếu năng lực quân sự và tình báo của Iran, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh ảnh hưởng ngày càng gay gắt tại Trung Đông.

Tình hình khu vực tiếp tục leo thang kể từ cuối tháng Hai, khi Israel và Mỹ bị cho là gia tăng các hoạt động quân sự nhằm vào Iran. Các báo cáo chưa được kiểm chứng nói rằng hàng ngàn người đã thiệt mạng, trong đó có cả cựu Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei.

Đáp trả, Iran đã tiến hành nhiều đợt tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào Israel và các mục tiêu liên quan đến Mỹ tại Trung Đông, bao gồm các căn cứ quân sự ở Jordan, Iraq và khu vực Vùng Vịnh. Các cuộc tấn công này gây thiệt hại về người và cơ sở hạ tầng, đồng thời làm gián đoạn hoạt động hàng không và thị trường toàn cầu.

Giới quan sát nhận định rằng chuỗi hành động “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang đẩy Trung Đông vào một giai đoạn bất ổn mới, với nguy cơ xung đột lan rộng nếu không có biện pháp hạ nhiệt kịp thời.

Trong khi đó, kênh truyền hình Al Jazeera (Qatar) đưa tin ngày 18/3, Iran tổ chức lễ tang cho Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran, ông Ali Larijani và chỉ huy lực lượng bán quân sự Basij của Iran, ông Gholamreza Soleimani. Đây là 2 quan chức an ninh của Iran đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel vào thủ đô Tehran.

Thảo Nguyễn (theo Times of Israel)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI