Hàng triệu trẻ em trên thế giới tử vong vì nguyên nhân có thể phòng ngừa

18/03/2026 - 14:33

PNO - Ngày 18/3, một báo cáo mới của Liên Hợp Quốc cho thấy hàng triệu trẻ em trên thế giới đang tử vong vì những nguyên nhân hoàn toàn có thể phòng ngừa được.

Các bà mẹ đứng bên ngoài khu suy dinh dưỡng của Bệnh viện Bunj ở Maban, Nam Sudan, vào tháng 8 năm 2025. Ảnh: Guy Peterson / AFP / Getty Images
Các bà mẹ đang bế con đứng bên ngoài khu suy dinh dưỡng của Bệnh viện Bunj ở Maban, Nam Sudan, vào năm 2025 - Ảnh: Getty Images

Theo báo cáo, mục tiêu chấm dứt tử vong có thể phòng ngừa ở trẻ em dưới 5 tuổi vào năm 2030 đã giảm tới 60%. Theo đó, trong thống kê mới nhất thì trong số hơn 4,9 triệu trẻ em tử vong vào năm 2024, phần lớn đáng lẽ có thể được cứu sống nếu có hệ thống y tế và các biện pháp can thiệp hiệu quả hơn. Tuy nhiên, tiến độ hướng tới mục tiêu chấm dứt tử vong có thể phòng ngừa này đang bị báo động.

Các chuyên gia kêu gọi cần tăng cường đầu tư bền vững vào hệ thống chăm sóc sức khỏe, đặc biệt trong bối cảnh nhiều quốc gia đang cắt giảm ngân sách viện trợ. Bà Catherine Russell, Giám đốc điều hành UNICEF, nhấn mạnh: “Không một đứa trẻ nào nên chết vì những căn bệnh mà chúng ta đã biết cách phòng ngừa. Tuy nhiên, những dấu hiệu đáng lo ngại cho thấy tiến bộ đang chậm lại, đúng vào thời điểm nguồn lực toàn cầu bị thu hẹp”.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng khu vực châu Phi cận Sahara và Nam Á tiếp tục ghi nhận tỷ lệ tử vong ở trẻ em cao nhất, trong đó tử vong ở trẻ sơ sinh chiếm gần một nửa tổng số ca tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi. Những nguyên nhân hàng đầu bao gồm sinh non, viêm phổi và các biến chứng trong quá trình sinh nở. Ngoài ra, các bệnh truyền nhiễm vẫn là mối đe dọa lớn, với sốt rét chiếm tới 17% số ca tử vong ở trẻ đã qua giai đoạn sơ sinh.

Suy dinh dưỡng cũng là một yếu tố nghiêm trọng. Báo cáo ghi nhận khoảng 100.000 trẻ em tử vong trực tiếp do suy dinh dưỡng cấp tính nặng, tập trung chủ yếu tại Pakistan, Somalia và Sudan. Đồng thời, tình trạng này còn làm gia tăng nguy cơ tử vong ở trẻ mắc các bệnh khác.

Dù phần lớn các nguyên nhân tử vong đều có thể phòng ngừa thông qua tiêm chủng và chăm sóc y tế cơ bản, việc cắt giảm viện trợ đang đe dọa trực tiếp đến các dịch vụ thiết yếu. Theo tổ chức Save the Children, khoảng 6.600 cơ sở y tế đã bị ảnh hưởng trong năm qua, trong đó một phần ba buộc phải đóng cửa.

Ông Abdurahman Sharif cảnh báo: “Chúng ta chưa tiến đủ nhanh, khiến hàng triệu trẻ em vẫn ở trong tình trạng dễ bị tổn thương. Việc cắt giảm viện trợ đang làm gia tăng số ca tử vong có thể phòng ngừa, đồng thời đe dọa tính liên tục của các dịch vụ cứu sinh”.

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn do tác động của xung đột và khủng hoảng khí hậu, khiến hệ thống y tế ở nhiều nơi vốn đã quá tải lại càng thêm áp lực. Ông Danzhen You cho biết việc cắt giảm tài trợ đang ảnh hưởng trực tiếp đến các chương trình tiêm chủng, phòng chống sốt rét, dinh dưỡng và chăm sóc sau sinh.

Báo cáo kết luận rằng nếu không có sự đầu tư mạnh mẽ và bền vững, những tiến bộ đạt được trong nhiều thập kỷ qua có nguy cơ bị đảo ngược, và hàng triệu trẻ em sẽ tiếp tục đối mặt với nguy cơ tử vong vì những nguyên nhân hoàn toàn có thể ngăn chặn.

Thảo Nguyễn (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI