Israel thắt chặt hạn chế, Úc đề xuất nhiều phần thưởng để người dân đi tiêm vắc xin COVID-19

12/08/2021 - 09:02

PNO - Dù đã thành công trong chiến dịch tiêm chủng rộng rãi, nhưng Israel vẫn chứng kiến số ca mắc COVID-19 tăng đột biến trong những tuần gần đây.

Số ca mắc COVID-19 tăng nhanh tại Israel

Chính phủ Israel đã đưa ra một loạt các hạn chế COVID-19 mới, bao gồm thực hiện rộng rãi hộ chiếu vắc xin kỹ thuật số và hạn chế chặt chẽ hơn các cuộc tụ tập đông người, khi quốc gia này phải vật lộn với tình trạng các ca nhiễm mới gia tăng chóng mặt.

Dù thành công trong chiến dịch tiêm chủng rộng rãi, nhưng Israel vẫn chứng kiến số ca mắc COVID-19 tăng đột biến trong những tuần gần đây. Trong ngày 11/8, Bộ Y tế đã ghi nhận thêm 5.755 ca nhiễm SARS-CoV-2. Đây là con số hàng ngày cao nhất kể từ tháng 2, trong khi các trường hợp nghiêm trọng đã tăng từ 19 ca vào giữa tháng 6 lên hơn 400 ca thời điểm hiện tại. Các chuyên gia cho biết, biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến đợt tái bùng phát dịch mới.

Số ca mắc COVID-19 tại Israel tăng nhanh trong những tuần gần đây.
Số ca mắc COVID-19 tại Israel tăng nhanh trong những tuần gần đây

Để kiểm soát dịch, Thủ tướng Naftali Bennett cho biết, chính phủ sẽ tăng cường cho hệ thống chăm sóc sức khỏe với việc phân bổ 2,5 tỷ shekel (tương đương 774 triệu USD).

Israel đã dỡ bỏ hầu hết các hạn chế COVID-19 vào tháng 5 sau khi phần lớn dân số được tiêm chủng, tuy nhiên, hiện nước này đã khôi phục trở lại các biện pháp kiểm soát. Hơn 58% trong số 9,3 triệu công dân của nước này đã được tiêm hai liều vắc xin Pfizer. Đầu tháng này, Israel đã bắt đầu tiêm mũi thứ ba cho các đối tượng bị ức chế miễn dịch và người trên 60 tuổi.

Bên cạnh nỗ lực kiểm soát dịch bệnh, Cơ quan y tế Israel đã công bố kết quả thử nghiệm lâm sàng lần 2 thuốc điều trị COVID-19 EXO-CD24. Thử nghiệm do Giáo sư Nadir Arber thuộc Trung tâm Y khoa Sourask làm trưởng nhóm đã đem lại kết quả vô cùng tích cực.

Cụ thể, 93% trong số 90 tình nguyện viên là bệnh nhân COVID-19 có biến chứng nặng, từ 85 tuổi trở lên tại Hy Lạp đã hoàn toàn khỏi bệnh chỉ sau 3-5 ngày điều trị. Các bác sĩ cho biết không có bệnh nhân nào cần đặt nội khí quản và thở máy, cũng như không có trường hợp nào tử vong, bất chấp mức độ nghiêm trọng của bệnh.

“Các bác sĩ đã báo cáo những phản ứng tốt và điều này rất đáng khích lệ, ủng hộ hy vọng của chúng tôi rằng loại thuốc này có thể thay đổi cuộc chơi” - Giáo sư Nadir Arber nói với tờ Times of Israel.

Ông nói rằng bản thân không tham gia vào việc điều hành thử nghiệm mà việc này hoàn toàn do các bác sĩ Hy Lạp đảm nhận, Tiến sĩ Sotiris Tsiodras, ủy viên quốc gia về COVID-19 ở Hy Lạp giám sát.

Thuốc EXO-CD24 là sự kết hợp giữa túi ngoại bào (exosomes) và protein CD24. Thuốc được đưa vào cơ thể qua đường hít và có tác dụng chủ yếu với phổi của bệnh nhân, giúp làm dịu hệ miễn dịch và kiềm chế cơn bão cytokine.

Úc đề xuất xổ số và tặng tiền cho người dân để đẩy mạnh tiêm chủng

Đợt tái bùng phát dịch COVID-19 ngày càng nghiêm trọng ở Sydney đã dẫn đến một cuộc tranh luận về các biện pháp thuyết phục người dân nhanh chóng đi tiêm phòng.

Tính đến ngày 11/8, chỉ 24% những người từ 16 tuổi trở lên ở Úc được tiêm chủng đầy đủ và 45% đã tiêm một liều. Tại bang New South Wales, nơi ghi nhận 344 ca nhiễm mới trong cộng đồng, chỉ có 24% dân số được tiêm chủng đầy đủ và 48% đã tiêm một liều. Hiện tại, hai thành phố lớn nhất của Úc là Sydney và Melbourne vẫn đang trong tình trạng phong tỏa.

Úc đề xuất các nhiều phần thưởng hấp dẫn nhằm kêu gọi người dân đi tiêm phòng.
Úc đề xuất nhiều phần thưởng hấp dẫn nhằm kêu gọi người dân đi tiêm phòng

Để nhanh chóng kiểm soát dịch và chấm dứt tình trạng hạn chế kéo dài, nhiều kế hoạch khác nhau đã được đề xuất lên chính phủ Úc nhằm tăng tỷ lệ tiêm chủng. Trong đó bao gồm xổ số hàng tuần, mỗi người sẽ nhận được một phiếu xổ số cho mỗi lần đi tiêm.

Riêng đảng Lao động đối lập đã đề xuất thanh toán 300 đô la Úc (tiền mặt) cho tất cả những người được tiêm chủng đầy đủ.

Điều phối viên lực lượng đặc nhiệm vắc xin quốc gia, trung tướng John Frewen, cho biết chính phủ đang xem xét tất cả các biện pháp: "Ý tôi là có tiền mặt, có ý tưởng về xổ số - tất cả những điều này đã được thảo luận”.

Minh Hương (theo AP Straitstimes)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI