Hé lộ giới hạn của công nghệ nhân bản động vật có vú

27/03/2026 - 22:22

PNO - Nghiên cứu kéo dài 20 năm hé lộ giới hạn của sinh sản vô tính, việc tạo ra nhân bản từ nhân bản không thể kéo dài mãi.

Nghiên cứu ở Nhật Bản hé lộ giới hạn của việc tạo ra nhân bản từ nhân bản — Ảnh: Getty Images
Nghiên cứu ở Nhật Bản phát hiện giới hạn của việc tạo ra nhân bản từ nhân bản — Ảnh: Getty Images

Các nhà khoa học tại Đại học Yamanashi, ở thành phố Kofu, công bố nghiên cứu cho thấy: công nghệ nhân bản vô tính lặp đi lặp lại sẽ dẫn đến sự tích lũy các đột biến gen gây tử vong. Đây là nghiên cứu đầu tiên hé lộ khiếm khuyết ở công nghệ nhân bản trên động vật có vú, theo báo The Independent đưa tin ngày 26/3.

Tiến sĩ Teruhiko Wakayama, giảng viên Khoa Sinh học môi trường và là tác giả chính của nghiên cứu, cho biết: “Từ lâu, động vật có vú có thể được nhân bản vô tính, nhưng chúng ta chưa rõ liệu chúng có thể duy trì nòi giống chỉ bằng nhân bản vô tính hay không. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã nhân bản vô tính liên tục trong 20 năm từ một con chuột gốc duy nhất”.

Theo đó, từ cá thể chuột cái duy nhất là F0, nhóm nghiên cứu đã tạo ra thế hệ nhân bản F1. Các chuyên gia tiếp tục lấy tế bào sinh dưỡng của F1 để tạo ra F2, cứ như vậy tới thế hệ cuối cùng là F58. Nhóm nghiên cứu đã tạo ra 1.206 con chuột được nhân bản, trong khoảng thời gian từ năm 2005 đến năm 2025.

Tiến sĩ Wakayama chia sẻ, không có dấu hiệu bất thường nào được quan sát thấy trong suốt 25 thế hệ chuột nhân bản đầu tiên. Tuy nhiên, từ F26 trở đi, các đột biến gen có hại bắt đầu tích lũy dần. Đến F58, bản sao vô tính mặc dù có vẻ ngoài bình thường, nhưng đã chết chỉ khoảng một ngày sau sinh, do những đột biến gen có hại tích lũy đến cực hạn.

Ông Wakayama giải thích: “Trước đây người ta tin rằng các bản sao vô tính sẽ giống hệt bản gốc, nghĩa là quá trình tạo ra nhân bản từ nhân bản có thể tiếp diễn vô hạn. Nhưng nghiên cứu này đã cho thấy rõ ràng rằng tỷ lệ đột biến xảy ra cao gấp 3 lần trong nhân bản vô tính, so với các cá thể được sinh ra từ giao phối tự nhiên. Thông qua sinh sản hữu tính, động vật có vú mới có thể sửa chữa những đột biến gen có hại”.

Trường An (theo The Independent)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI