Hàn Quốc thu hút hơn 115.000 du học sinh Việt Nam

29/03/2026 - 06:30

PNO - Số lượng du học sinh tại Hàn Quốc đạt mốc kỷ lục, trong đó các sinh viên người Việt Nam chiếm đông nhất, mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thử thách về việc làm và visa.

Một sinh viên quốc tế thử sức với câu lạc bộ taekwondo tại hội chợ câu lạc bộ trong khuôn viên trường Đại học Ajou ở thành phố Suwon, tỉnh Gyeonggi, ngày 4/3 - Ảnh: YONHAP
Một sinh viên quốc tế thử sức với câu lạc bộ taekwondo tại hội chợ câu lạc bộ trong khuôn viên trường Đại học Ajou ở thành phố Suwon, tỉnh Gyeonggi, ngày 4/3 - Ảnh: Yonhap

Bùng nổ số lượng du học sinh quốc tế

Theo số liệu công bố ngày 28/3 từ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh thuộc Bộ Tư pháp Hàn Quốc, xứ sở kim chi lần đầu tiên ghi nhận con số kỷ lục với hơn 314.000 du học sinh nước ngoài tính đến tháng 2/2026. Trong đó, phần lớn sinh viên theo học tại các trường đại học và cơ sở giáo dục đại học với hơn 238.000 người, số còn lại tham gia các khóa đào tạo tiếng Hàn hoặc các ngôn ngữ khác.

Đáng chú ý, số lượng du học sinh đã tăng gấp đôi chỉ trong vòng 5 năm qua. Trong bức tranh đa sắc màu đó, sinh viên Việt Nam đang chiếm vị thế áp đảo với hơn 115.000 người, vượt xa các nhóm quốc tịch khác như Trung Quốc, Uzbekistan hay Mông Cổ.

Sự gia tăng nhanh chóng này cho thấy sức hút mạnh mẽ của giáo dục Hàn Quốc, đồng thời cũng đặt ra nhiều vấn đề về quản lý và hỗ trợ đời sống cho sinh viên xa xứ.

Cuộc đua mưu sinh và những bài học từ việc làm thêm

Đi đôi với việc học, nhu cầu làm thêm để trang trải chi phí và tích lũy kinh nghiệm của du học sinh cũng tăng mạnh. Số lượng sinh viên nước ngoài làm việc tại Hàn Quốc đã đạt mốc 56.000 người, tăng gần 72% so với năm 2025. Tuy nhiên, hành trình tìm kiếm việc làm không phải là điều dễ dàng.

Camila Daniela Paez Rubiano, một sinh viên ngành kỹ thuật tại Đại học Nữ sinh Ewha, được mệnh danh là "bậc thầy làm thêm" sau 4 năm lăn lộn với đủ mọi nghề từ phụ bếp, nhân viên tiệm net đến phục vụ nhà hàng.

Cô chia sẻ rằng quy trình giấy tờ để được làm việc hợp pháp là một hành trình dài và phức tạp. Sinh viên cần chuẩn bị hợp đồng có ghi rõ ngày giờ làm việc, bản sao căn cước của chủ lao động và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để xin xác nhận từ nhà trường trước khi nộp lên cục quản lý xuất nhập cảnh.

Bên cạnh những khó khăn về thủ tục, du học sinh còn phải đối mặt với rào cản ngôn ngữ và sự phân biệt đối xử. Nhiều bạn trẻ từng bị khách hàng ngó lơ hoặc quát tháo vô cớ chỉ vì là người nước ngoài.

Thậm chí, có trường hợp bị sa thải ngay ngày đầu tiên do hiểu lầm trong giao tiếp hoặc bị cho thôi việc chỉ vì một tai nạn nhỏ không thể đi làm. Dẫu vậy, môi trường làm việc tại Hàn Quốc vẫn có những điểm cộng như mức lương khá ổn định, khoảng 12.000 won mỗi giờ nếu tính cả phụ cấp, và được hỗ trợ giảm mức phí bảo hiểm y tế quốc gia.

Lea Maxima Septinus đến từ Đức làm thêm tại một quán cà phê - Ảnh: LEA MAXIMA SEPTINUS
Lea Maxima Septinus đến từ Đức làm thêm tại một quán cà phê gần trường - Ảnh: Lea Maxima Septinus

Rào cản visa và những lỗ hổng chính sách

Dù chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực thu hút nhân lực quốc tế để giải cứu các vùng nông thôn đang đối mặt với tình trạng già hóa dân số, nhưng thực tế lại tồn tại nhiều mâu thuẫn giữa chính sách giáo dục và kiểm soát nhập cư.

Gần đây, hàng loạt hồ sơ xin visa của học sinh quốc tế vào các trường trung học nghề tại tỉnh Nam Jeolla đã bị từ chối, khiến nhiều trường rơi vào tình cảnh thiếu hụt học sinh nghiêm trọng.

Bộ Tư pháp Hàn Quốc bày tỏ lo ngại về rủi ro từ tình trạng môi giới bất hợp pháp, cũng như sự an toàn của học sinh nhỏ tuổi khi sống một mình ở nước ngoài.

Kể từ tháng 10/2025, tiêu chuẩn cấp visa đã được siết chặt hơn, không cấp thị thực cho học sinh trung học nếu mục đích chính là tìm kiếm việc làm hoặc định cư lâu dài sau khi tốt nghiệp.

Sự thiếu đồng bộ này đang tạo ra những rào cản lớn, đòi hỏi một cơ chế phối hợp chặt chẽ hơn giữa các bộ ngành để xây dựng lộ trình xuyên suốt từ nhập cảnh, học tập đến việc làm và định cư cho du học sinh trong tương lai.

Ngọc Hạ (theo Yonhap, Korea JoongAng Daily, Korea Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI