Tàu đổ bộ tấn công USS Tripoli của Mỹ tới Trung Đông

29/03/2026 - 07:39

PNO - Ngày 29/3, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) xác nhận tàu đổ bộ tấn công USS Tripoli đã tới Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng leo thang liên quan đến cuộc chiến với Iran.

Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ đã chia sẻ hình ảnh của một số lực lượng trên tàu USS Tripoli trong một bài đăng trên mạng xã hội vào thứ Bảy. Hình ảnh: X/CENTCOM
Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ đã chia sẻ hình ảnh của một số lực lượng trên tàu USS Tripoli trong một bài đăng trên mạng xã hội vào cuối ngày 28/3 (giờ địa phương).

Theo thông báo đăng trên mạng xã hội, USS Tripoli cập nhật hình ảnh soái hạm của một lực lượng khoảng 3.500 lính thủy đánh bộ và thủy thủ.

Nhóm tác chiến này được trang bị nhiều phương tiện hiện đại, bao gồm máy bay vận tải, máy bay chiến đấu, cùng các khí tài phục vụ tác chiến đổ bộ và chiến thuật.

Hình ảnh do CENTCOM công bố cho thấy trên boong tàu có sự hiện diện của trực thăng Seahawk, máy bay vận tải cánh xoay Osprey và tiêm kích F-35, cho thấy năng lực triển khai nhanh và linh hoạt của lực lượng này.

USS Tripoli cùng các đơn vị thuộc Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31 có căn cứ tại Nhật Bản.

Bên cạnh đó, tàu USS Boxer cùng hai tàu khác và một đơn vị Thủy quân lục chiến viễn chinh khác cũng đã được lệnh xuất phát từ San Diego để tăng cường hiện diện tại khu vực.

Trước khi các đơn vị Thủy quân lục chiến được triển khai, Mỹ đã thiết lập lực lượng quân sự lớn nhất tại Trung Đông trong hơn hai thập kỷ, bao gồm 2 tàu sân bay, nhiều tàu chiến và khoảng 50.000 binh sĩ.

Trong khi đó, tàu sân bay USS Gerald R. Ford – chiến hạm mới nhất của Mỹ – đã rời Trung Đông để tới châu Âu sửa chữa sau sự cố hỏa hoạn xảy ra trên tàu.

Về khả năng triển khai lực lượng trên bộ, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington có thể đạt được mục tiêu mà “không cần đến lực lượng mặt đất”. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh Tổng thống Donald Trump cần chuẩn bị cho nhiều kịch bản khác nhau, đồng thời khẳng định quân đội Mỹ luôn sẵn sàng cung cấp các phương án linh hoạt để ứng phó với tình huống phát sinh.

Trong những tuần gần đây, Tổng thống Trump vẫn giữ lập trường không rõ ràng về khả năng đưa bộ binh vào cuộc. Một số truyền thông Mỹ đưa tin chính quyền đang cân nhắc phương án triển khai sớm ít nhất 10.000 binh sĩ tới Trung Đông.

Trọng Trí (theo CENTCOM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI