Thi lớp Mười tại TPHCM: Không có cơ chế ưu tiên đặc biệt

29/03/2026 - 11:41

PNO - Đó là chia sẻ của thạc sĩ Nguyễn Võ Đăng Khoa - Phó trưởng phòng Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT TPHCM - với học sinh lớp Chín.

Sáng 29/3, tại Trường THPT Marie Curie, báo Tuổi Trẻ phối hợp Thành Đoàn TPHCM tổ chức ngày hội Tự tin vào lớp Mười năm 2026. Chương trình thu hút gần 5.500 học sinh, phụ huynh các trường THCS trên địa bàn TPHCM đến tham gia, tìm hiểu.

Học sinh tham dự chương trình - Ảnh: Trang Thư
Học sinh lớp Chín tại TPHCM tham dự chương trình - Ảnh: Trang Thư

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, năm nay có 169.080 học sinh lớp Chín đủ điều kiện dự thi vào lớp Mười, tăng gần 43.000 em so với năm trước. Tuy nhiên, dự kiến chỉ khoảng 70% có thể vào các trường THPT công lập.

Trước những thay đổi về quy mô tuyển sinh, thạc sĩ Nguyễn Võ Đăng Khoa - Phó trưởng phòng Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT TPHCM - thông tin, mới đây UBND TPHCM đã phê duyệt kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027, kỳ thi tuyển sinh lớp Mười diễn ra vào ngày 1/6 và 2/6.

Ông Võ Nguyễn Đăng Khoa phát biểu tại ngày hội - Ảnh: Trang Thư
Ông Nguyễn Võ Đăng Khoa phát biểu tại ngày hội - Ảnh: Trang Thư

Học sinh có 2 nguyện vọng vào lớp Mười chuyên và 3 nguyện vọng vào lớp Mười thường. Học sinh trúng tuyển nguyện vọng nào phải học nguyện vọng đó, không được thay đổi. Do đó, các em cần tìm hiểu kỹ trước khi đăng ký nguyện vọng, dựa trên năng lực cá nhân và định hướng phát triển. Trong suốt kỳ thi diễn ra sẽ không có cơ chế ưu tiên đặc biệt nào.

“Các em phải đặc biệt cẩn trọng từ đợt xét tuyển đầu tiên, không đợi đợt tuyển sinh bổ sung mà lơ là. Vì đợt tuyển sinh bổ sung chỉ áp dụng cho những học sinh đã trượt cả 3 nguyện vọng và chỉ xét vào các trường còn thiếu chỉ tiêu, chủ yếu ở khu vực vùng ven. Trường hợp đã trúng tuyển nhưng không nộp hồ sơ sẽ không được xét”, ông nhấn mạnh.

Học sinh đặt câu hỏi với các chuyên gia - Ảnh: Trang Thư
Học sinh đặt câu hỏi với các chuyên gia - Ảnh: Trang Thư

Khi vào cấp THPT, học sinh phải học 7 môn bắt buộc và 4 môn tự chọn. Tuy nhiên, không phải trường THPT nào cũng có tổ hợp môn phù hợp theo năng lực và sở thích của học sinh.

Thạc sĩ Nguyễn Trần Khánh Bảo - Hiệu trưởng Trường THPT Marie Curie - nhắn nhủ, học sinh cần nghiên cứu kỹ kế hoạch tuyển sinh lớp Mười của các trường. Việc lựa chọn cần dựa trên năng lực, sở trường và định hướng nghề nghiệp, ưu tiên các nhóm môn bổ trợ cho nhau. Học sinh tuyệt đối không lựa chọn theo cảm tính hay nghe theo bạn bè.

Tiến sĩ tâm lý học Nguyễn Thị Thu Huyền - Giám đốc chuyên môn hệ thống Pathway School - nhận định, kỳ thi lớp Mười tạo áp lực lớn đối với học sinh lớp Chín, dễ dẫn đến trạng thái kiệt sức nếu không có kế hoạch ôn tập phù hợp. Các dấu hiệu nhận biết gồm lo lắng kéo dài, giảm tập trung, rối loạn ăn ngủ và mất hứng thú với các hoạt động thường ngày.

Vì vậy, học sinh cần tự quan sát bản thân, khi xuất hiện dấu hiệu thì chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, thầy cô và bạn bè. Đồng thời quan sát bạn bè mình để có thể hỗ trợ kịp thời hơn.

Trong khuôn khổ chương trình còn có 20 gian hàng của các trường THPT, trung cấp, cao đẳng... để học sinh và phụ huynh tham quan, trải nghiệm môi trường học tập và chương trình đào tạo.

Hệ thống giáo dục nghề nghiệp phong phú

Thạc sĩ Đào Phi Trường - chuyên viên Phòng Giáo dục thường xuyên - Nghề nghiệp và Đại học, Sở GD-ĐT TPHCM - cho biết: TPHCM hiện có 39 trung tâm GDNN-GDTX, 63 trường cao đẳng, 64 trường trung cấp, 55 trường nghề và 176 doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề.

Học sinh lựa chọn hướng học nghề theo hệ 9+ sẽ vừa học 4 môn văn hóa, vừa học nghề. Sau khi hoàn thành được cấp giấy xác nhận hoàn thành chương trình THPT và có thể liên thông lên các bậc học cao hơn. Nếu học hệ văn hóa 7 môn và dự thi tốt nghiệp THPT, học sinh sẽ có bằng tốt nghiệp THPT và cơ hội vào tất cả các trường đại học.

“Các em có thể vừa học vừa làm, đến 18 tuổi có bằng trung cấp, 19 tuổi có thể lấy bằng cao đẳng và hơn 20 tuổi có bằng đại học nếu tiếp tục liên thông. Thành phố cũng đang triển khai đề án phát triển nguồn nhân lực 8 ngành, học sinh cần cân nhắc để lựa chọn ngành nghề phù hợp”, vị chuyên gia gợi ý.

Trang Thư - Ngọc Ý

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI