Iran gửi đề xuất hòa bình mới đến Mỹ

01/05/2026 - 21:46

PNO - Giữa bối cảnh căng thẳng leo thang, Iran vừa gửi đề xuất hòa bình mới thông qua trung gian Pakistan, nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc đối đầu với Mỹ.

Một người đàn ông đi ngang qua tấm biểu ngữ được dựng trước nhà của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei ở Tehran vào ngày 29/4 - Ảnh: Atta Kenare/Getty Images
Một người đàn ông đi ngang qua tấm biểu ngữ được dựng trước nhà của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei ở Tehran vào ngày 29/4 - Ảnh: Atta Kenare/Getty Images

Đài Al Jazeera và kênh CNN dẫn lời các nguồn tin thân cận cho biết, Tehran đã chuyển nội dung đàm phán mới nhất tới Washington thông qua các nhà hòa giải Pakistan.

Dù chi tiết bản đề xuất chưa được tiết lộ và phía Mỹ vẫn đang cân nhắc, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết tiến trình này vẫn đang diễn ra thầm lặng dù các kênh công khai có vẻ bế tắc.

Hiện tại, 2 quốc gia đang kẹt trong thế đối đầu căng thẳng suốt 4 tuần qua kể từ khi lệnh ngừng bắn tạm thời có hiệu lực.

Trong khi Mỹ duy trì lệnh phong tỏa các cảng biển của Iran thì Tehran cũng đáp trả bằng cách duy trì việc đóng cửa eo biển Hormuz, khiến hoạt động giao thương quốc tế bị đình trệ nghiêm trọng.

Đối với người dân Iran, khoảng lặng này không hề mang lại cảm giác bình yên. Chia sẻ trong sự lo âu, nhiều người dân tại Tehran cho biết họ đang sống trong tâm thế chấp nhận thực tại nghiệt ngã rằng chiến tranh có thể tái diễn bất cứ lúc nào.

Một phụ nữ trung niên, người đã mất việc làm vì xung đột, bộc bạch rằng áp lực mỗi ngày một tăng khiến cuộc sống không còn khái niệm bình thường. Những người khác cũng bày tỏ sự bất lực khi chỉ biết chờ đợi và cảm thấy bản thân như những nhân chứng xa lạ cho chính bi kịch đang xảy đến với mình.

Ở góc độ quân sự, giới phân tích nhận định cả Mỹ và Iran đang lợi dụng quãng nghỉ này để tái đánh giá các phương án và chuẩn bị cho đợt giao tranh tiếp theo nếu đàm phán thất bại.

Chuyên gia an ninh hàng hải Alexandru Hudisteanu từng phục vụ trong quân đội Romania cho rằng Mỹ đang đưa các loại tên lửa chính xác hơn đến khu vực, dù khả năng đưa bộ binh vào thực địa hiện rất thấp.

Về phía Iran, nước này đang đặt cược vào ưu thế tại eo biển Hormuz, nhưng sức ép từ một liên minh quốc tế tiềm năng nhằm mở lại tuyến đường hàng hải này có thể buộc Tehran phải thận trọng hơn.

Những nỗ lực ngoại giao vẫn đang chạy đua với thời gian, trong khi cỗ máy chiến tranh của cả hai bên đều đã sẵn sàng kích hoạt nếu tiếng nói hòa bình bị từ chối.

Linh La (theo CNN, Al Jazeera)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI