Huế: Tưng bừng hội đua ghe truyền thống trên sông Hương, sông Đông Ba

19/03/2022 - 15:40

PNO - Ngày 19/3, người dân khắp nơi đổ về sông Hương và sông Đông Ba xem các đội tranh tài ở giải đua ghe truyền thống TP Huế lần thứ nhất năm 2022.

 

Theo đó Độ cúng và độ phá bơi 3 vòng 6 tráo, các độ tiền nam nữ sẽ bơi 2 vòng 4 tráo.
Theo đó, độ cúng (mở màn khai hội) và độ phá (kết thúc hội đua), các đội sẽ bơi 3 vòng 6 lượt, các độ tiền (lượt đua đầu tiên tính điểm) nam nữ sẽ bơi 2 vòng 4 lượt. Ảnh: Lê Đình Hoàng 
Ở dưới nước, các vận động viên dồn sức tranh đua “từng mét nước”. Trên bờ, người dân cổ vũ, reo hò cho các đội đua tạo nên không khí tưng bừng cả một vùng sông Hương, sông Đông Ba
Ở dưới nước, các vận động viên dồn sức tranh đua “từng mét nước”. Trên bờ, người dân cổ vũ, reo hò tạo nên không khí tưng bừng cả một vùng sông Hương, sông Đông Ba
Để giải đua được thành công và đảm bảo tính khách quan, BTC yêu cầu các vận động viên phải có hộ khẩu thường trú tại địa bàn thành phố Huế và cần đảm bảo điều kiện về sức khỏe và phòng, chống dịch COVID-19
Để giải đua được thành công và đảm bảo tính khách quan, Ban tổ chức yêu cầu các vận động viên phải có hộ khẩu thường trú tại thành phố Huế và cần đảm bảo điều kiện về sức khỏe và phòng, chống dịch COVID-19
Giải đua năm nay quy tụ gần 500 VĐV nam, nữ đến từ 12 phường, xã thuộc thành phố, tham gia tranh tài 12 độ: độ cúng và độ phá, bơi 3 vòng 6 tráo; các độ tiền nam nữ bơi 2 vòng 4 tráo.
Giải đua năm nay quy tụ gần 500 vận động viên nam, nữ đến từ 12 phường, xã thuộc thành phố, tham gia tranh tài. Ảnh: Lê Huy Hoàng Hải
Khu vực tổ chức giải năm nay là Công viên Trịnh Công Sơn, từ đoạn sông Hương phía cồn Hến trải dài đến khu vực sông Đông Ba.
Khu vực tổ chức giải năm nay là Công viên Trịnh Công Sơn, từ đoạn sông Hương phía cồn Hến trải dài đến khu vực sông Đông Ba. Ảnh: Lê Đình Hoàng
Việc tổ chức giải lần này còn là dịp để quảng bá, thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ, ẩm thực, thương mại của khu vực này trong thời gian tới.
Việc tổ chức giải lần này còn là dịp để quảng bá, thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ, ẩm thực, thương mại của khu vực này trong thời gian tới.
Theo Phó Chủ tịch UBND TP.Huế Trần Song, Giải đua ghe truyền thống TP.Huế lần thứ nhất năm 2022 đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hoá, thể thao dân tộc của quần chúng Nhân dân
Theo Phó Chủ tịch UBND TP.Huế Trần Song, Giải đua ghe truyền thống TP.Huế lần thứ nhất năm 2022 đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa, thể thao dân tộc của quần chúng. Ảnh: Lê Huy Hoàng Hải
Cững như tăng cường các hoạt động giao lưu, đoàn kết các đơn vị trên địa bàn thành phố sau khi mở rộng địa giới hành chính. Đây cũng là cơ hội quảng bá các hoạt động văn hóa - thể thao truyền thống của quê hương, gắn với kích cầu du lịch trên địa bàn
Đây cũng là cơ hội quảng bá các hoạt động văn hóa - thể thao truyền thống của quê hương, gắn với kích cầu du lịch trên địa bàn
Giải được tổ chức cũng đã tạo ra cho TP Huế một không khí hết sức sôi động sau một thời gian dài bị ảnh hưởng do dịch COVID-19
Giải được tổ chức cũng đã tạo ra cho TP Huế một không khí hết sức sôi động sau thời gian dài bị ảnh hưởng do dịch COVID-19
UBND TP Huế tổ chức Giải Đua ghe truyền thống thành phố Huế lần thứ nhất năm 2022 để chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 47 năm Ngày Giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế và 76 năm Ngày truyền thống ngành Thể thao Việt Nam
UBND TP Huế tổ chức Giải Đua ghe truyền thống thành phố Huế lần thứ nhất năm 2022 để chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 47 năm Ngày Giải phóng quê hương Thừa Thiên - Huế và 76 năm Ngày truyền thống ngành Thể thao Việt Nam
Giải năm nay quy tụ những vận động viên đến từ những làng nổi tiếng về đua ghe như Hương Vinh, Phú Mậu, Hương Sơ,  Vỹ Dạ, An Đông....
Giải năm nay quy tụ những vận động viên đến từ những làng nổi tiếng về đua ghe như Hương Vinh, Phú Mậu, Hương Sơ, Vỹ Dạ, An Đông....
Các vận động viên tranh tài quyết liệt
Các vận động viên tranh tài quyết liệt. Ảnh: Lê Đình Hoàng
Đây là hoạt động thể dục thể thao sôi động chào mừng ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên - Huế 26/3 năm 1975- 26/3 năm 2022
Đây là hoạt động thể dục thể thao sôi động chào mừng ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên - Huế 26/3/1975 - 26/3/2022
Các vận động viên nữ cùng tham gia các độ đua thuyền trên sông Hương và sông Đông Ba
Các vận động viên nữ cùng tham gia các độ đua thuyền trên sông Hương và sông Đông Ba

 

 

Ông Phan Ngọc Thọ - phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế trao giải Nhất phần đua độ Cúng cho đội Hương Vinh
Ông Phan Ngọc Thọ - phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế trao giải Nhất cho đội Hương Vinh

Thuận Hóa 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI