Hơn 5.000 người được chăm sóc đặc biệt vì COVID-19 tại Pháp

31/03/2021 - 07:10

PNO - Bộ Y tế Pháp cho biết số người trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt (ICU) liên quan đến COVID-19 đã tăng lên 5.072 người, mức tăng cao nhất trong năm nay.

Lần cuối cùng Pháp ghi nhận hơn 5.000 bệnh nhân trong ICU là vào ngày 23/4/2020 trong đợt phong tỏa dịch bệnh đầu tiên, khi số người ở các đơn vị chăm sóc đặc biệt đạt đỉnh cao nhất là 7.148 người vào ngày 8/4.

Trong lần phong tỏa thứ hai vào tháng 11/2020, Pháp xác nhận mức cao nhất về số bệnh nhân trong ICU là 4.919. 

Trước tình hình số người mắc COVID-19 và nhập viện tăng nhanh, Bộ trưởng Y tế Olivier Veran phát biểu trước Quốc hội: "Chúng tôi sẽ không để các bác sĩ rơi vào tình huống phải lựa chọn giữa các bệnh nhân để điều trị, trong bối cảnh đợt bùng phát thứ ba của đại dịch COVID-19 đang lây lan nghiêm trọng”.

Hơn 5.000 người được chăm sóc đặc biệt vì COVID-19 tại Pháp.
Hơn 5.000 người được chăm sóc đặc biệt vì COVID-19 tại Pháp

Bộ trưởng Veran cho biết 24-48 giờ tiếp theo sẽ là chìa khóa để đánh giá tác động của các biện pháp phong tỏa và kiểm soát mới được thực hiện cách đây 10 ngày nhằm hạn chế sự lây lan của các biến thể virus mới, đồng thời chính phủ cũng sẵn sàng thực hiện các biện pháp bổ sung nếu cần thiết.

Trong ngày 30/3, Pháp đã báo cáo hơn 30.000 ca mắc mới COVID-19 nâng tổng số ca nhiễm virus lên 4,58 triệu, tăng 6,3% so với tuần trước, mức tăng cao nhất trong tuần kể từ cuối tháng 11.

Mức tăng hàng tuần trong tháng 3 dao động khoảng 4% nhưng vẫn còn cách khá xa so với mức tăng hai con số từ cuối tháng 8 đến giữa tháng 11 năm 2020.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế Pháp cũng báo cáo có 381 trường hợp tử vong mới, trong đó có 45 người chết trong nhà hưu trí, nâng tổng số người chết lên tới 95.337 người.

Minh Hương (theo Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI