Hơn 41.000 ca mắc đậu mùa khỉ trên toàn cầu

26/08/2022 - 07:34

PNO - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hơn 41.000 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ và 12 ca tử vong đã được báo cáo từ 96 quốc gia.

 

Mỹ đứng đầu thế giới về số ca mắc COVID_19.

Mỹ đứng đầu thế giới với hơn 14.000 ca mắc đậu mùa khỉ

Theo báo cáo dịch tễ học mới nhất của WHO, số ca mắc đậu mùa khỉ trên toàn cầu đã giảm 21% trong tuần từ ngày 14-21/8, sau một đợt bùng phát kéo dài một tháng.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết: “Có những dấu hiệu cho thấy sự bùng phát đang chậm lại ở châu Âu, nơi mà sự kết hợp của các biện pháp y tế công cộng, thay đổi hành vi và tiêm chủng đang giúp ngăn ngừa sự lây truyền”.

Tuy nhiên, hơn một chục quốc gia tiếp tục chứng kiến ​​sự gia tăng số ca bệnh đậu mùa khỉ hàng tuần, với mức tăng cao nhất được báo cáo ở Mỹ. Hiện, toàn bộ 50 tiểu bang của Mỹ đều đã ghi nhận ca nhiễm bệnh.

Tính đến nay, Mỹ đã báo cáo hơn 14.000 ca bệnh, chiếm hơn 34% tổng số trường hợp đậu mùa khỉ toàn cầu. Các bang như New York và California được xem là tâm chấn của đợt bùng phát dịch tại đây khi số ca mắc lên tới hơn 2.500 người chỉ sau 3 tháng.

Dù có số ca nhiễm bệnh đứng đầu thế giới nhưng Mỹ chưa ghi nhận ca tử vong nào vì đậu mùa khỉ. Theo WHO, 5 người bên ngoài châu Phi đã thiệt mạng vì căn bệnh vốn hiếm khi gây tử vong này được ghi nhận ở Tây Ban Nha (2), Ecuador (1), Ấn Độ (1) và Brazil (1).

Thu Hương (theo Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI