Hơn 3.000 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình ở Iran

22/01/2026 - 06:48

PNO - Mới đây, giới chức Iran chính thức cho biết 3.117 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình nổ ra lần đầu tiên vào cuối tháng 12/2025, tuy nhiên con số thực tế có thể cao hơn nhiều do các đợt đàn áp nhằm dập tắt các cuộc biểu tình.

Ngày càng có nhiều lo ngại về số thương vong, sau các cuộc biểu tình rầm rộ ở Iran - Ảnh: AFP
Hàng ngàn người thiệt mạng sau các cuộc biểu tình rầm rộ ở Iran - Ảnh: AFP

Các cuộc biểu tình và đình công ban đầu bùng phát do bất bình về kinh tế, đã biến thành một phong trào quần chúng chống lại giới lãnh đạo giáo sĩ đã cai trị Iran kể từ cuộc cách mạng năm 1979. Người dân đổ ra đường biểu tình rầm rộ trong nhiều ngày, kể từ ngày 8/1. Hiện tại, các cuộc biểu tình đã lắng xuống.

Trong thông báo chính thức đầu tiên từ phía chính quyền, một tuyên bố của Hội cựu chiến binh và liệt sĩ Iran, được đài truyền hình nhà nước trích dẫn, cho biết tổng cộng 3.117 người đã thiệt mạng.

Trong số đó, 2.427 người, bao gồm cả các thành viên lực lượng an ninh, được coi là "liệt sĩ" theo đạo Hồi, và gọi họ là những nạn nhân "vô tội".

"690 người không nằm trong số những người tử đạo là những kẻ khủng bố, bạo loạn và những kẻ tấn công các địa điểm quân sự" - Ali Akbar Pourjamshidian, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran, nói với đài truyền hình nhà nước.

Tuy nhiên, các tổ chức nhân quyền theo dõi số người thiệt mạng cho biết nỗ lực đưa ra con số thương vong chính xác đang bị cản trở nghiêm trọng, bởi chính quyền Iran áp đặt lệnh cắt mạng Internet. Tình trạng này đã kéo dài hơn 300 giờ.

Trong một nỗ lực nhằm cho thấy mức độ thiệt hại do các cuộc biểu tình gây ra, chính quyền thành phố Tehran cũng đã dẫn các nhà báo tham quan chính thức khoảng chục chiếc xe buýt bị cháy rụi, xếp hàng dài trong bãi đỗ xe của một bến xe buýt ở thủ đô.

Thu Hương (theo Japantoday)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI