Iran di dời thủ đô vì khủng hoảng nước trầm trọng

03/10/2025 - 07:31

PNO - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết, sụt lún cũng là một thảm họa ở thành phố 10 triệu dân, nơi tiêu thụ một phần tư lượng nước toàn quốc.

Một người đàn ông đang uống nước từ vòi nước công cộng ở Tehran vào tháng 7/2025, khi nhiệt độ lên tới 40
Một người đàn ông đang uống nước được lấy từ vòi nước công cộng ở Tehran vào tháng 7/2025, khi nhiệt độ lên tới 400C - Ảnh: EPA

Tổng thống Iran cho biết, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chuyển thủ đô từ Tehran về phía nam đất nước, do thành phố này đang mở rộng quá mức, thiếu nguồn cung cấp nước và nguy cơ sụt lún ngày càng gia tăng.

Ngày 2/10, Tổng thống Masoud Pezeshkian nói đã nêu đề xuất này với lãnh tụ tối cao - Đại giáo chủ Ali Khamenei. Ông thừa nhận đề xuất này đã nhận được rất nhiều chỉ trích, nhưng cuộc khủng hoảng tài nguyên đang tích tụ đã trầm trọng đến mức Iran hiện có nghĩa vụ phải chuyển thủ đô và không còn lựa chọn nào khác.

Ông đưa ra nhận xét trên khi đến thăm tỉnh Hormozgan, nằm trên Vịnh Ba Tư đối diện với Dubai.

Ông nhấn mạnh những vấn đề mà Iran đang phải đối mặt, đòi hỏi phải hướng con đường phát triển về phía Vịnh Ba Tư. Tehran, Karaj và Qazvin hiện đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nước, và cuộc khủng hoảng này không thể dễ dàng giải quyết.

Các con đập ở Tehran thường cung cấp 70% lượng nước cho thủ đô, 30% còn lại được cung cấp từ các nguồn nước ngầm. Tuy nhiên, lượng mưa thấp và lượng bốc hơi tăng đã làm giảm sản lượng nước từ các đập và gia tăng áp lực lên nước ngầm.

Tổng thống nhấn mạnh: “Phát triển mà không cân nhắc tác động đến tài nguyên, sự phát triển chắc chắn sẽ thất bại. Ở một số khu vực, đất đang lún tới 30cm mỗi năm. Đây là một thảm họa và cho thấy nguồn nước dưới chân chúng ta đang cạn kiệt".

Thu Hương (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI