Hàn Quốc, Trung Quốc gồng mình ứng phó lũ lụt

15/07/2023 - 07:08

PNO - 2 ngày mưa xối xả và gió dữ dội đã tàn phá các khu vực ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

 

Mưa dữ dội tiếp tục đổ xuống Seoul, Hàn Quốc.
Mưa dữ dội tiếp tục đổ xuống Seoul, Hàn Quốc

Ít nhất 4.000 hộ gia đình đã bị mất điện và các con đường chính bị đóng cửa, khi nhiều vùng trên khắp Hàn Quốc vật lộn với sự tấn công của thời tiết khắc nghiệt.

Theo Bộ Nội vụ Hàn Quốc, mưa lớn bắt đầu từ đầu tuần này (10/7) đã khiến 135 người buộc phải sơ tán trên toàn quốc. Cư dân sống trong các tầng hầm cũng đã được di chuyển đến nơi an toàn. Tính đến hiện tại, chưa có thương vong nào được báo cáo.

Sau những trận mưa như trút nước, các đường cao tốc chính trên khắp Seoul đã bị đóng cửa một phần, do mưa làm tăng mực nước sông Hàn chảy qua thủ đô.

2 ngày cuối tuần ẩm ướt được dự báo sẽ xảy ra trên khắp Seoul, vì mưa lớn có thể sẽ kèm theo sấm sét và giông bão.

Chính phủ Hàn Quốc yêu cầu các quan chức trong tình trạng báo động cao, tập trung vào việc ngăn chặn thương vong do mưa lũ.

Hơn 10.500 cảnh sát đã được huy động làm nhiệm vụ phân luồng giao thông và tăng cường tuần tra.

Sạt lở nghiêm trọng tại Trùng Khánh, Trung Quốc.
Sạt lở nghiêm trọng tại Trùng Khánh, Trung Quốc

Tương tự Hàn Quốc, Trung Quốc cũng hứng chịu những trận mưa lớn gây ra lũ lụt nghiêm trọng, nhiều con sông báo động có nguy cơ vỡ bờ.

Trong vài tuần qua, lũ quét đã tàn phá nhiều vùng, đặc biệt Trùng Khánh là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Tuần trước, mưa và lở đất đã khiến 15 người trong vùng thiệt mạng.

Hơn 2.600 cư dân đã được sơ tán vào sáng 14/7, sau khi mưa lớn làm ngập đường phố và nhà cửa ở Trùng Khánh.

Bên cạnh đó, những cơn mưa không ngớt đã khiến hàng ngàn người ở một số vùng của đất nước phải di dời. Vài ngày trước, hơn 40.000 người ở tỉnh Tứ Xuyên cũng đã được chuyển đến nơi an toàn.

Các nhà chức trách cũng đã ban hành cảnh báo đỏ cho một số khu vực.

Minh Hương (theo Straitstimes)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI