Hàn Quốc: Số vụ kết hôn “đa văn hóa” giảm mạnh trong năm 2020 do đại dịch

09/11/2021 - 12:18

PNO - Số vụ kết hôn giữa người Hàn Quốc với nước ngoài đã giảm xuống mức thấp kỷ lục trong năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, theo dữ liệu của Cục thống kê nước này, được công bố hôm 8/11.

Trong năm 2020, Hàn Quốc ghi nhận 16.177 trường hợp kết hôn “đa văn hóa” giữa các công dân của nước này với người nước ngoài, giảm 34,6%, tương đương 8.544 vụ, so với một năm trước đó.

Số
Số vụ kết hôn "đa văn hóa" tại Hàn Quốc giảm mạnh trong năm 2020 do đại dịch

Đây cũng là con số thấp nhất kể từ khi Cục thống kê Hàn Quốc bắt đầu tổng hợp số liệu về các vụ hôn nhân đa văn hóa. Trước đó, số cuộc hôn nhân quốc tế tại nước này đã tăng trong 3 năm liên tục và đều ở con số trên 20.000.

Theo cơ quan thống kê Hàn Quốc, nguyên nhân chính của xu hướng nói trên là đại dịch COVID-19 đã làm hạn chế các hoạt động giao lưu quốc tế và việc đi lại giữa các nước trong năm 2020.

Cũng trong năm này, tỷ lệ trẻ được sinh ra trong các gia đình đa văn hóa, tính trên tất cả số trẻ được sinh ra ở Hàn Quốc đã đạt mức cao kỷ lục. Tuy nhiên, xét về số lượng, số trẻ sơ sinh là con của của các cặp vợ chồng đa văn hóa ở Hàn Quốc trong năm 2020 cũng giảm 8,5%, tương đương 1.518 trẻ, so với năm 2019, xuống còn 16.421.

Trong những năm gần đây, Hàn Quốc đang phải đối mặt với tình trạng tỷ lệ sinh giảm liên tục, khi ngày càng có nhiều người trẻ tuổi ở nước này không muốn kết hôn hoặc sinh con trong bối cảnh kinh tế suy thoái kéo dài.

Năm 2020, Hàn Quốc có 272.300 trẻ em được sinh ra, giảm 30.300, tức 10% so với năm 2019, theo dữ liệu từ Cục thống kê.

Cũng trong năm ngoái, Hàn Quốc ghi nhận 8.685 vụ ly hôn của các cặp vợ chồng đa văn hóa, giảm 12% so với năm trước.

Nhất Nguyên (theo Korea Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI