Hàn Quốc ghi nhận kỷ lục buồn: Năm 2020 trẻ sinh ra ít hơn số người chết đi

04/01/2021 - 21:24

PNO - Hàn Quốc lần đầu ghi nhận số người chết nhiều hơn số trẻ em sinh ra. Điều này cho thấy dân số già ở nước này cũng đáng báo động.

Trong vài năm gần đây, chính phủ Hàn Quốc thường có các chính sách khuyến khích phụ nữ sinh con khi tỷ lệ sinh của nước này ngày càng thấp. Thậm chí, tỷ lệ sinh của Hàn Quốc đã nhiều lần xuống mức thấp kỷ lục và nằm ở top cuối các quốc gia có tỷ lệ sinh thấp nhất trên thế giới. 

cả nước ghi nhận 275.815 ca sinh vào năm 2020, so với 307.764 ca tử vong.
Hàn Quốc ghi nhận 275.815 ca sinh vào năm 2020

Tuy nhiên, trong năm qua, đại dịch COVID-19 khiến cho tình trạng tỷ lệ trẻ em được sinh và số người chết đã chênh lệch nhau đáng kể. Theo đó, trong dữ liệu điều tra dân số do Bộ Nội vụ và An toàn công bố ngày 4/1 cho thấy, năm 2020, Hàn Quốc chỉ có 275.815 ca sinh - con số này là mức thấp kỷ lục - trong khi số ca tử vong là 307.764, số người chết năm 2020 tăng 3,1% so với năm 2019.

Theo thông báo của Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc, đây là lần đầu tiên Hàn Quốc có kỷ lục không mong muốn này và cảnh báo dân số tiếp tục già đi nhanh chóng. Hiện tại, Hàn Quốc có tỷ lệ người ở độ tuổi 40, 50 là 32,7% và gần 1/4 trên 60 tuổi.

Kinh tế khó khăn, thất nghiệp vì đại dịch đã khiến cho các đôi vợ chồng trẻ ngại sinh con
Kinh tế khó khăn, thất nghiệp vì đại dịch đã khiến cho các cặp vợ chồng trẻ ngại sinh con

Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, đại dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của gần 1.000 người ở Hàn Quốc cho đến nay và đây là một trong những nguyên nhân làm tăng số ca tử vong. Nhưng điều đáng quan tâm là hoàn cảnh của đại dịch, kinh tế khó khăn, thất nghiệp và bị giãn cách xã hội là những nguyên nhân có thể khiến các cặp vợ chồng càng không muốn sinh con.

Để khuyến khích sinh con, chính phủ Hàn Quốc thường xuyên đưa ra những chính sách hỗ trợ đặc biệt. Gần đây nhất là vào tháng 12/2020, chính phủ công bố về chính sách dân số trong 5 năm tới, bao gồm thưởng tiền mặt khi sinh con, trợ cấp chăm sóc trẻ em và tăng lợi ích cho những gia đình sinh nhiều con...

Nhưng các nhà phê bình cho rằng những biện pháp này không giúp giải quyết được nhiều bởi bên cạnh áp lực về tài chính gia đình, một số chuyên gia đã cho biết phụ nữ Hàn Quốc ngày càng còn phản đối việc tuân theo các chuẩn mực xã hội khi mặc định rằng phụ nữ chỉ nuôi dạy con cái và chăm sóc ba mẹ chồng già trong khi chồng đi làm.

Năm 2018, chỉ hơn 22% phụ nữ Hàn Quốc độc thân hoặc chưa từng kết hôn cho biết kết hôn phần cần thiết của cuộc sống, so với gần 47% của thập kỷ trước đó. Sự thay đổi đó được phản ánh qua việc số lượng các cuộc hôn nhân giảm, từ 434.900 năm 1996 xuống còn 257.600 vào 2020.

Nếu xu hướng hiện tại vẫn tiếp diễn, chính phủ dự đoán dân số Hàn Quốc sẽ giảm xuống còn 39 triệu người vào năm 2067, khi hơn 46% dân số sẽ ở độ tuổi trên 64.

Thảo Nguyễn (theo CNN)

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI