Hạ viện Mỹ sẽ bỏ phiếu để hạn chế hành động quân sự của Tổng thống Trump

06/01/2020 - 17:01

PNO - Chủ tịch Hạ viện Mỹ, bà Nancy Pelosi, cho biết Hạ viện sẽ bỏ phiếu nghị quyết về sức mạnh chiến tranh nhằm hạn chế các hành động quân sự của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến Iran.

Bà Pelosi nói trong một tuyên bố vào cuối ngày Chủ nhật 5/1: "Nghị quyết này tương tự như nghị quyết được Thượng nghị sĩ Tim Kaine giới thiệu tại Thượng viện. Nó tái khẳng định trách nhiệm giám sát lâu đời của Quốc hội bằng cách ràng buộc rằng nếu không có sự đồng thuận từ Quốc hội, tình trạng thù địch quân sự của chính quyền đối với Iran phải chấm dứt trong vòng 30 ngày".

Nghị quyết có khả năng giành được sự chấp thuận tại Hạ viện với phe Dân chủ nắm đa số, nhưng triển vọng thông qua ít chắc chắn hơn tại Thượng viện, nơi được kiểm soát bởi các nghị sĩ đảng Cộng hòa của ông Trump, nhiều người trong số họ nói rằng mình ủng hộ hành động của tổng thống đối với Iran.

Bà Nancy Pelosi khẳng định Hạ viện sẽ giới thiệu dự luật hạn chế quyền dụng binh của Tổng thống và bỏ phiếu để thông qua trong tuần này.
Bà Nancy Pelosi khẳng định Hạ viện sẽ giới thiệu dự luật hạn chế quyền dụng binh của Tổng thống và bỏ phiếu để thông qua trong tuần này.

Quốc hội Iraq kêu gọi Mỹ và các quân đội nước ngoài rời đi vì phản ứng dữ dội chống lại chiến dịch không kích của Mỹ vào thứ Sáu nhắm vào một vị tướng hàng đầu của Iran, và cách ông Trump đe dọa tấn công vào các địa điểm văn hóa của Iran nếu Iran trả đũa.

Tổng thống Trump cũng bị đe dọa trừng phạt Iraq và nói rằng nếu quân đội Mỹ được yêu cầu rời khỏi, chính phủ Iraq sẽ phải trả cho Washington chi phí xây dựng căn cứ không quân "đắt đỏ" tại đây.

Hàng chục ngàn người Iran đã đổ ra đường phố Tehran hôm thứ Hai 6/1 để dự lễ tang của chỉ huy Lực lượng Quds - Qassem Soleimani, người thiệt mạng trong vụ không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ vào tuần trước, và con gái ông nói rằng cái chết của ông sẽ mang lại “một ngày đen tối” cho Mỹ.

 

Hàng ngàn người đến dự tang lễ của tướng Soleimani ở Teheran hôm 6/1, sau đó thi hài ông sẽ chuyển đến thành phố quê hương Kerman. (Ảnh: Reuters)
Hàng ngàn người đến dự tang lễ của tướng Soleimani ở Teheran hôm 6/1, sau đó thi hài ông sẽ chuyển đến thành phố quê hương Kerman. (Ảnh: Reuters)

Đám tang có sự tham gia của một số đồng minh Iran trong khu vực, bao gồm Ismail Haniyeh - lãnh đạo nhóm Hamas từ Palestine, người khẳng định “Soleimani là một vị tử đạo của Jerusalem”.

Thêm vào căng thẳng, Iran cho biết họ đã lùi một bước nữa từ các cam kết thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với sáu cường quốc, một hiệp ước mà Mỹ rút lui vào năm 2018.

Tấn Vĩ (Theo Reuters, CNA)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI