Hạ viện Mỹ chuẩn bị bỏ phiếu thông qua gói kích thích kinh tế 2.000 tỷ đô la

26/03/2020 - 20:01

PNO - Vào ngày 27/3 tới đây, Hạ viện Mỹ sẽ bỏ phiếu thông qua gói kích thích kinh tế 2.000 tỷ USD.

Tổng thống Trump và Bộ trưởng Tài chính Steven T. Mnuchin kỳ vọng đối với các gói kích thích kinh tế - Ảnh: AFP
Tổng thống Trump và Bộ trưởng Tài chính Steven T. Mnuchin kỳ vọng đối với các gói kích thích kinh tế - Ảnh: AFP

Gói kích thích 2.000 tỷ USD bằng hơn một nửa con số 3.500 tỷ USD chính phủ liên bang dự kiến ​​sẽ thu thuế trong năm nay và bằng 9% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước Mỹ.

Trước đó, phát biểu tại cuộc họp báo về dự luật, Tổng thống Trump nói, “dự luật sẽ chăm sóc cho con người” và ông cam kết sẽ ký dự luật ngay sau khi nó được thông qua.

Song song với việc cung cấp khoản trợ cấp trực tiếp một lần lên tới 1.200 đô la cho hầu hết người Mỹ trưởng thành, dự luật còn bao gồm khoản vay 500 tỷ USD dành cho các doanh nghiệp đang gặp khó khăn, khoản vay và khoản tài trợ trị giá 377 tỷ USD cho các doanh nghiệp nhỏ, 150 tỷ USD cho các chính quyền địa phương, tiểu bang và bộ lạc đang vật lộn với tình trạng giảm doanh thu và 150 tỷ USD cho các bệnh viện, bao gồm 100 tỷ USD tài trợ dành cho các viện dưỡng lão, bệnh viện, phòng khám và các nhà sản xuất vật tư y tế như khẩu trang, găng tay và máy thở. Các khoản trợ cấp sẽ nhận được sau khoảng 3 tuần nữa.

Hạ viện Mỹ, theo kế hoạch sẽ bỏ phiếu thông qua dự luật sáng thứ Sáu tuần này (27/3).

Các khoản trợ cấp một lần cho người Mỹ căn cứ trên tổng thu nhập đã điều chỉnh trong báo cáo thuế năm 2019, nếu chúng đã được nộp, hoặc báo cáo thuế 2018, nếu chúng chưa có. Số tiền sẽ giảm dần bắt đầu với những cá nhân kiếm được 75.000 USD hoặc các cặp vợ chồng kiếm được 150.000 USD. Các cá nhân kiếm được 99.000 USD trở lên hoặc các cặp vợ chồng kiếm được 198.000 USD trở lên sẽ không nhận được séc. Ngoài ra, các gia đình nhận thêm 500 USD cho mỗi đứa con.

Trong khi hai viện Quốc hội Mỹ tập trung vào các gói cứu trợ để đối phó với đại dịch COVID-19, dịch bệnh tiếp tục lây lan khắp các tiểu bang nước Mỹ. Đến nay, nước Mỹ ghi nhận 68.489 ca nhiễm virus, trong đó 1.032 người đã tử vong vì dịch bệnh.

Các tiểu bang và thành phố đã ban hành các lệnh phong tỏa để tránh lây lan virus. Trong khi đó, số các ca nhiễm vẫn tăng nhanh khi xét nghiệm được mở rộng trên toàn quốc.

Đến ngày 26/3, số ca tử vong trên thế giới vượt con số 21.300. Trong số đó, có 5 quốc gia có số người chết cao hơn Mỹ là Trung Quốc, Ý, Tây Ban Nha, Iran và Pháp.

Thanh Hiền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI