Giám đốc Trung tâm chống khủng bố Mỹ từ chức để phản đối cuộc chiến tại Iran

17/03/2026 - 22:21

PNO - Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia Mỹ Joe Kent vừa từ chức nhằm phản đối cuộc chiến tại Iran, cáo buộc chính quyền Tổng thống Donald Trump hành động dưới áp lực của Israel.

Ông Joe Kent (giữa) tham dự phiên điều trần của Ủy ban Tình báo Hạ viện với chủ đề Đánh giá các mối đe dọa toàn cầu - Ảnh: Tom Williams/Getty Images
Ông Joe Kent (giữa) tham dự phiên điều trần của Ủy ban Tình báo Hạ viện với chủ đề "Đánh giá các mối đe dọa toàn cầu" - Ảnh: Tom Williams/Getty Images

Sự kiện ông Joe Kent, người đứng đầu cơ quan phân tích và phát hiện các mối đe dọa khủng bố của Mỹ, tuyên bố từ chức vào ngày 17/3 được báo chí ví như một cơn địa chấn tại thủ đô Washington.

Đây là thành viên cao cấp đầu tiên trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump công khai rời bỏ vị trí để phản đối chiến dịch quân sự nhắm vào Iran.

Trong bức thư ngỏ gửi Tổng thống được đăng tải trên mạng xã hội X, ông Kent khẳng định bản thân không thể tiếp tục ủng hộ cuộc chiến này vì lương tâm không cho phép.

Theo cựu Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố, Iran thực tế không hề gây ra mối đe dọa trực tiếp nào đối với an ninh quốc gia Mỹ. Ông cho rằng Washington đã bị cuốn vào vòng xoáy binh đao bởi áp lực từ phía Israel và các nhóm vận động hành lang đầy quyền lực tại Mỹ.

Ông Kent nhấn mạnh rằng ngay từ đầu nhiệm kỳ này, các quan chức cấp cao của Israel và một số phương tiện truyền thông có sức ảnh hưởng đã triển khai một chiến dịch thông tin sai lệch nhằm phá hoại nền tảng chính sách "Nước Mỹ trên hết".

Chiến dịch này đã tạo ra một "phòng trưng bày âm thanh" để đánh lừa Tổng thống, khiến ông tin rằng Iran là mối đe dọa khẩn cấp và một cuộc tấn công chớp nhoáng sẽ dẫn đến chiến thắng nhanh chóng.

Ông Kent ví von chiến thuật này tương tự như cách Mỹ bị kéo vào cuộc chiến thảm khốc tại Iraq năm xưa, nơi đã cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người con ưu tú nhất của nước Mỹ.

Với tư cách là một cựu đặc nhiệm Mũ nồi xanh từng 11 lần tham gia các chiến dịch tác chiến và là một người chồng có vợ hy sinh trong chiến tranh, ông khẳng định không thể chấp nhận việc gửi thế hệ trẻ tiếp theo đi chiến đấu và hy sinh trong một cuộc chiến không mang lại lợi ích gì cho người dân Mỹ.

Sự ra đi của ông Joe Kent diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến tại Iran đang bước sang tuần thứ ba với nhiều diễn biến phức tạp. Dù Mỹ đã tiêu diệt được lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei và phá hủy phần lớn kho tên lửa của Iran, nhưng hy vọng về một chiến thắng chóng vánh trong 4-5 tuần như ông Trump dự đoán đang dần tan biến.

Mặt khác, eo biển Hormuz hiện bị tê liệt bởi các mối đe dọa từ mìn và tàu nhỏ, khiến giá năng lượng toàn cầu và tại Mỹ tăng vọt.

Trong khi đó, nỗ lực kêu gọi sự giúp đỡ từ các đồng minh của ông Trump cũng vấp phải những cái lắc đầu lạnh lùng. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khẳng định đây không phải cuộc chiến của họ, còn Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố London sẽ không bị lôi kéo vào một cuộc xung đột rộng lớn hơn.

Ngay cả trong nước, sự ủng hộ dành cho chiến dịch này cũng rất thấp khi các cuộc khảo sát cho thấy hơn một nửa số cử tri phản đối các cuộc không kích và phần lớn người dân tin rằng chính phủ chưa đưa ra được lý do thuyết phục cho hành động quân sự này.

Phản ứng trước vụ từ chức, phía Nhà Trắng và văn phòng của Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard hiện chưa có bình luận chính thức. Tuy nhiên, các cố vấn của ông Trump đã bắt đầu có những động thái công kích cá nhân nhắm vào ông Kent, gọi ông là kẻ "ái kỷ" chỉ muốn gây chú ý trước khi bị sa thải.

Dẫu vậy, việc một người có chuyên môn sâu về chống khủng bố và có tư tưởng cánh hữu thân cận với ông Trump lên tiếng phản đối cho thấy những rạn nứt sâu sắc ngay trong lòng chính quyền về tính chính danh của cuộc chiến này.

Linh La (theo USA Today, Axios, France24, CBC)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI