Mỹ sẽ đưa bộ binh vào Iran? Người Mỹ nghĩ gì và điều đó có ý nghĩa gì?

17/03/2026 - 20:16

PNO - Các cuộc thăm dò cho thấy ý tưởng đưa bộ binh vào Iran là điều khó chấp nhận đối với đa số người Mỹ.

“Chúng tôi không có lợi ích gì trong một cuộc xung đột kéo dài” - Phó tổng thống Mỹ JD Vance nói vào tháng 6/2025, chỉ vài giờ sau khi Mỹ tiến hành không kích các cơ sở hạt nhân của Iran. Sau đó ông nhấn mạnh: “Chúng tôi không có ý định đưa bộ binh vào Iran”.

Tuy nhiên, chính quyền hiện nay đã thay đổi giọng điệu, khi không còn loại trừ khả năng này sau hơn 2 tuần cuộc chiến với Iran leo thang. Tổng thống Donald Trump cũng không còn giảm nhẹ khả năng đó như trước, và ngày càng có nhiều lý do chiến lược cho thấy đây có thể là một lựa chọn khả thi.

Nếu ông Trump thực sự đi đến bước này, đó sẽ là dấu hiệu cho thấy cuộc chiến đã diễn biến theo hướng ông không lường trước, đồng thời trở thành một rủi ro chính trị rất lớn.

Các cuộc thăm dò được tiến hành sau đợt không kích đầu tiên vào Iran tháng trước cho thấy ý tưởng đưa bộ binh vào quốc gia Trung Đông là điều khó chấp nhận đối với đa số người Mỹ, thậm chí ngay cả với cử tri Cộng hòa.

Và dù lịch sử gần đây cho thấy nhóm cử tri này có thể dần thay đổi quan điểm, ông Trump vẫn đang “đánh cược” ngay cả với chính những người ủng hộ mình.

Các kỹ thuật viên vũ khí hàng không trên boong tàu USS Abraham Lincoln hỗ trợ Chiến dịch cuồng nộ vào ngày 4 tháng 3.
Các kỹ thuật viên vũ khí hàng không trên boong tàu USS Abraham Lincoln hỗ trợ Chiến dịch cuồng nộ vào ngày 4/3

Những lý do khiến phương án bộ binh đang được cân nhắc

Dù vậy, ngày càng có nhiều lý do cho thấy Mỹ có thể triển khai một lực lượng bộ binh hạn chế trên lãnh thổ Iran, chẳng hạn: kiểm soát các vật liệu hạt nhân của Iran, chiếm giữ đảo chiến lược Kharg (mục tiêu gần đây của chính quyền), kiểm soát khu vực quanh eo biển Hormuz để đảm bảo dòng chảy dầu mỏ.

Theo CNN, để chiếm giữ kho uranium làm giàu cao - được cho là nằm sâu dưới lòng đất - sẽ cần một lực lượng đáng kể, vượt xa quy mô của các đơn vị đặc nhiệm.

Tín hiệu mới từ Washington

Những ngày gần đây, Tổng thống Donald Trump tỏ ra khó chịu khi bị hỏi về khả năng này, nhưng cũng làm rõ rằng đây là một lựa chọn ông vẫn đang cân nhắc - điều mà 9 tháng trước chưa từng xảy ra.

Cuối tuần qua, có thông tin chính quyền Mỹ đang triển khai một đơn vị thủy quân lục chiến viễn chinh (Marine Expeditionary Unit) - lực lượng phản ứng nhanh khoảng 2.500 binh sĩ tới Trung Đông mà không nêu rõ lý do.

Tàu chiến Mỹ được cho là đang chở 1 đơn vị thủy quân lục chiến rời Singapore ngày 17/3 hướng đến Trung Đông
Tàu chiến Mỹ được cho là đang chở 1 đơn vị thủy quân lục chiến rời Singapore ngày 17/3 hướng đến Trung Đông

Đại sứ Mỹ tại Liên hiệp quốc, Mike Waltz, nói trên Fox News rằng: “Đây sẽ không phải là Iraq năm 2003. Sẽ không có hàng trăm ngàn binh sĩ chiếm đóng các đô thị”.

Tuy nhiên, ông cũng cho biết quân đội đang cung cấp cho ông Trump các phương án để có lực lượng “được huấn luyện, trang bị, sẵn sàng cho bất kỳ quyết định nào của tổng tư lệnh”.

Sự ủng hộ của phe Cộng hòa: rộng nhưng không sâu

Các cuộc thăm dò cho thấy 77% cử tri Cộng hòa ủng hộ các đợt không kích ban đầu, nhưng chỉ 37% ủng hộ mạnh mẽ. Điều này cho thấy sự ủng hộ dành cho cuộc chiến là rộng nhưng không bền vững.

Đồng thời, cuộc chiến đang bắt đầu chia rẽ giới ảnh hưởng trong phe Cộng hòa. Một số nhân vật cánh hữu cảnh báo rằng cuộc chiến có thể làm rạn nứt liên minh chính trị của ông Trump.

Ngay trong Quốc hội cũng có cảnh báo. Một số nghị sĩ Cộng hòa dường như đang “đi trước một bước” để cảnh báo Tổng thống. Thượng nghị sĩ Rick Scott nói ông Trump “không có ý định đưa quân vào”. Dân biểu Tim Burchett cho rằng không có “sự ủng hộ” cho điều này.

Các chính trị gia như Nancy Mace và Josh Hawley kêu gọi đi theo hướng khác. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ John Kennedy nói một cách hài hước trên Fox News: “Nếu ông ấy đưa quân vào, tiếng "bịch" bạn nghe thấy là tôi ngã gục vì ngất xỉu”.

Nguy cơ lớn nhất: chiến tranh toàn diện

Việc đưa bộ binh vào Iran sẽ làm tăng nguy cơ thương vong lớn cho quân đội Mỹ, chiến tranh kéo dài và biến xung đột thành một cuộc chiến quy mô lớn kiểu truyền thống.

Đây chính là điều mà người Mỹ đã nhiều lần thể hiện rằng họ không muốn lặp lại sau các cuộc chiến như Iraq hay Afghanistan.

Nhưng liệu điều đó có ngăn được ông Trump?

Lịch sử cho thấy sự phản đối của công chúng không phải lúc nào cũng ngăn được quyết định của ông Trump.

Câu hỏi lớn hiện nay là: Liệu lần này có khác?

Người Mỹ không muốn đưa bộ binh vào Iran

Một khảo sát của CNN cho thấy 60% người Mỹ phản đối đưa bộ binh vào Iran, chỉ 12% ủng hộ.

Theo khảo sát của Đại học Quinnipiac, 74% phản đối - 20% ủng hộ. Đáng chú ý, ngay cả cử tri Cộng hòa cũng phản đối: chỉ 27% ủng hộ (CNN) - 37% ủng hộ (Quinnipiac).

Những con số này phản ánh xu hướng quen thuộc: người Mỹ có thể chấp nhận các cuộc không kích ngắn hạn, nhưng không muốn sa lầy vào chiến tranh trên bộ.

Tầm Xuân (theo CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI