Gen Z lấy cớ 'di chứng hậu COVID-19' làm lá chắn cho mọi thất bại

05/12/2025 - 12:27

PNO - 5 năm sau đại dịch, một xu hướng đáng lo ngại đang xuất hiện, Gen Z ngày càng có xu hướng viện cớ 'di chứng hậu COVID-19' như lý do dẫn đến học tập sa sút, giảm động lực và trì trệ trong cuộc sống, điều đáng nói là, xã hội đang vô tình hợp thức hóa điều đó.

Nhiều bạn trẻ Gen Z đang biến “di chứng hậu COVID-19” thành lời giải thích cho những thất bại từ học tập đến công việc. - Ảnh minh họa: Canva
Nhiều bạn trẻ Gen Z đang biến ''di chứng hậu COVID-19'' thành lời giải thích cho những thất bại từ học tập đến công việc - Ảnh minh họa: Canva

Trong khi các trường học tiếp tục duy trì chính sách ''nới tay'' từ thời phong tỏa đại dịch COVID-19 như xét tuyển không cần SAT/ACT, chấm điểm dễ dãi và giảm kỳ vọng, năng lực của học sinh vẫn tụt dốc rõ rệt.

Tại Mỹ, một báo cáo của Đại học California San Diego cho thấy số sinh viên năm nhất không đạt chuẩn toán trung học đã tăng gấp 30 lần chỉ trong 5 năm qua, với 1/8 sinh viên không làm được toán cơ bản và 1/12 thậm chí không đạt trình độ toán THCS.

Dù vậy, các trường vẫn tiếp tục củng cố tư tưởng rằng thế hệ trẻ quá ''mong manh'' để chịu áp lực, như thể đại dịch vẫn đang diễn ra.

Việc chẩn đoán ồ ạt các vấn đề sức khỏe tâm thần từ lo âu đến trầm cảm khiến không ít người trẻ tin rằng mọi khó khăn đều bắt nguồn từ ''tổn thương tâm lý hậu COVID-19''. Ở Anh, nhu cầu dịch vụ sức khỏe tâm thần tăng mạnh đến mức Bộ trưởng Y tế Wes Streeting phải yêu cầu điều tra độc lập, còn Thủ tướng Keir Starmer cảnh báo giới trẻ đang bị ''gắn mác quá ốm yếu để làm việc''.

Thay vì giúp họ đứng lên, xã hội lại tiếp tục hạ chuẩn, vô tình khiến thế hệ trẻ cảm thấy mình đúng là… yếu ớt như được miêu tả.

Tại Mỹ, Harvard buộc phải mở lớp toán dự bị cho tân sinh viên vì quá nhiều em thiếu kỹ năng nền tảng. Mãi đến khóa 2029, trường mới bắt buộc SAT trở lại, sau khi không thể phủ nhận rằng bài kiểm tra này dự đoán chính xác năng lực sinh viên hơn bất kỳ đánh giá ''mềm'' nào.

Thế nhưng hiện vẫn còn hơn 2.000 trường đại học duy trì chính sách ''test-optional'', tiếp tục gửi đi tín hiệu rằng Gen Z… không đủ khả năng.

Việc đổ lỗi cho hậu COVID-19 có thể mang lại cảm giác an toàn tạm thời, nhưng về lâu dài, nó khiến người trẻ đánh mất niềm tin vào chính mình. Những cảm xúc tiêu cực, vốn có thể chỉ là hệ quả ngắn hạn của giai đoạn bị phong tỏa, dần bị đóng khung như vấn đề vĩnh viễn.

Nhưng đại dịch không phải giới hạn duy nhất trong lịch sử. Các thế hệ trước đã vượt qua chiến tranh, khủng hoảng kinh tế và bệnh tật mà không tự xem mình là nạn nhân mãi mãi.

Khi mọi khó khăn đều được quy về ''di chứng hậu COVID-19'', Gen Z vô tình tự tước đi khả năng tiến bộ của chính mình. Việc né tránh áp lực hôm nay sẽ chỉ khiến họ hụt hơi trước những thử thách ngày mai.

Đã đến lúc phải gỡ bỏ tấm ''lá chắn'' mang tên hậu COVID-19, đối diện thực tế và xây dựng lại năng lực đã mất. Thay vì tiếp tục nuông chiều Gen Z bằng kỳ vọng thấp và những nhãn mác bệnh lý không cần thiết, xã hội cần gửi đi thông điệp rõ ràng, họ hoàn toàn có thể phục hồi, có thể cố gắng, và vượt lên giống như mọi thế hệ trước đó.

Nhật Minh (theo NY Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI