Gần 11.000 tia sét gây ra hơn 300 đám cháy ở California trong vòng 72 giờ

20/08/2020 - 11:30

PNO - Gần 11.000 tia sét đã gây ra hàng trăm đám cháy khắp California trong vòng 72 giờ, lửa bùng phát dữ dội khắp vùng đất hoang vu, thiêu hủy nhà cửa và buộc hàng ngàn người dân địa phương phải sơ tán.

Một khu phố có hơn 50 ngôi nhà di động bị một đám cháy ở Bắc California thiêu rụi khi Thống đốc tiểu bang ban bố tình trạng khẩn cấp - Ảnh: AFP/Getty Images
Một khu phố có hơn 50 ngôi nhà di động bị một đám cháy ở Bắc California thiêu rụi khi Thống đốc tiểu bang ban bố tình trạng khẩn cấp - Ảnh: AFP/Getty Images

“Vòng vây” sét đã khiến các nhân viên cứu hỏa phải di chuyển từ đầu này sang đầu kia tiểu bang và Thống đốc Gavin Newsom đã kêu gọi tăng cường nhân viên và thiết bị PCCC để chống chọi với “hỏa hoạn từ mặt đất và từ trên không”.

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 19/8, ông Newsom nói: "Những gì xảy ra trong 72 giờ qua chắc chắn đã huy động hết nguồn lực của tiểu bang”. Các đám cháy rừng xảy ra trong đợt nắng nóng kỷ lục ở California, với nhiệt độ hàng ngày trong tuần cao hơn 100 độ F (37,7 độ C).

Ông Jeremy Rahn, trưởng phòng của Cục Lâm nghiệp và Phòng cháy chữa cháy (PCCC) California, gọi tắt là Cal Fire, cho biết: “Trong 72 giờ qua, California đã trải qua những trận sét lịch sử”. Ông nói rằng hơn 10.849 tia sét đã gây ra 367 đám cháy mới kể từ hôm thứ Hai, và nói thêm rằng "tài nguyên đang cạn kiệt khi các đám cháy mới tiếp tục bùng phát".

Chưa có trường hợp tử vong nào được báo cáo, nhưng nhiều người bị thương khi cố gắng chạy trốn khỏi các đám cháy, đặc biệt là hai đám cháy lớn nhất ở Bắc California.

Một ngôi nhà đang bốc cháy ở Vacaville, trong khu vực đám cháy LNU Lightning Complex, ngày 19/8 - Ảnh: AFP/Getty Images
Một ngôi nhà đang bốc cháy ở Vacaville, trong khu vực đám cháy LNU Lightning Complex, ngày 19/8 - Ảnh: AFP/Getty Images

Đám cháy có tên SCU Lightning Complex, bắt đầu từ hôm thứ Ba, đã thiêu rụi hơn 85.000 mẫu Anh khắp các hạt Santa Clara, Alameda, Contra Costa, San Joaquin và Stanislaus, và chỉ mới khống chế được 5% vào chiều thứ Tư (19/8).

Xa hơn về phía bắc, ở các hạt Sonoma và Napa, nơi từng bị các trận hỏa hoạn lớn thời gian gần đây tàn phá, hơn 46.000 mẫu Anh đã bị thiêu rụi, ngọn lửa thiêu hủy hoặc làm hư hại 100 công trình và đe dọa 1.900 công trình khác. Lệnh sơ tán bắt buộc đã được ban hành tại các thành phố trong hạt Sonoma và Napa.

Đám cháy bên hồ Berryessa ngày 18/8 - Ảnh: AFP/Getty Images
Đám cháy bên hồ Berryessa ngày 18/8 - Ảnh: AFP/Getty Images

Cal Fire cho biết ở Nam California, các nhân viên cứu hỏa đã xử lý được đám cháy Apple ở Thung lũng Cherry hạt Riverside. Ngọn lửa bùng phát từ ngày 31/7 đã được khống chế 95% hôm 19/8 sau khi thiêu rụi hơn 33.000 mẫu Anh, phá hủy 4 công trình, nhà ở và làm 4 người bị thương.

Hoàng Diệu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI