Dùng dao tấn công lực lượng chức năng vì bị nhắc nhở bán lấn chiếm lòng lề đường

04/10/2021 - 12:24

PNO - Khi bị nhắc nhở việc buôn bán lấn chiếm lòng đường, 1 đối tượng đã lăng mạ, đối tượng còn lại cầm 2 dao bầu tấn công lực lượng chức năng.

Ngày 4/10, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng chửi bới, lăng mạ tổ tuần tra khi bị nhắc nhở việc buôn bán lấn chiếm lòng lề đường đồng thời truy bắt đối tượng còn lại trong vụ án đã dùng 2 con dao bầu tấn công lực lượng để xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, vào khoảng 8g ngày 3/10, Công an phường Mỹ Phước tổ chức tuần tra kiểm soát lập lại trật tự đô thị, phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn phường.

Khi tổ tuần tra tới trước chợ nông sản, khu phố 2, phường Mỹ Phước thì lực lượng phát hiện tại ki-ốt của Lý Thanh Phúc (sinh năm 1981) và Lý Thanh Hải (sinh năm 1977 cùng quê Sóc Trăng) bày bàn hàng hóa lấn chiếm lòng lề đường, không bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch. Phát hiện tổ công tác đến, Hải và Phúc đã nhanh chóng mang hàng hóa vào bên trong ki-ốt đã thuê.

Hải bị bắt cùng 2 con dao mà Phúc tấn công lực lượng. Ảnh Công an TX.Bến Cát
Phúc bị bắt cùng 2 con dao tấn công lực lượng - Ảnh: Công an thị xã Bến Cát

Tại đây, tổ tuần tra đến nhắc nhở yêu cầu buôn bán phải đảm bảo phòng, chống dịch bệnh và không được lấn chiếm hành lang đường bộ. Tuy nhiên, Hải không chấp hành việc nhắc nhở mà còn có hành vi lăng mạ, quay phim tổ công tác. Do đó lực lượng đã mời Hải về Công an phường để làm việc thì Hải tiếp tục không chấp hành. Lúc này, Phúc đang ở trong ki-ốt liền lấy 2 con dao bầu dài khoảng 30cm cầm trên 2 tay xông ra tấn công lực lượng làm nhiệm vụ, sau đó cả 2 bỏ trốn. Lực lượng truy đuổi và bắt được Phúc, riêng Hải đã trốn thoát.

Hiện Công an thị xã Bến Cát đang tổ chức truy bắt Hải và củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Phạm Diện

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI