Đức kêu gọi thành lập mặt trận chung để đối phó với Trung Quốc

27/10/2020 - 09:31

PNO - Trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tuần tới, hai quan chức cấp cao của Đức - Bộ trưởng Quốc phòng Annegret Kramp-Karrenbauer và Ngoại trưởng Heiko Maas - đã kêu gọi Washington hợp tác với châu Âu để đối phó với Trung Quốc.

Việc thúc đẩy một mặt trận thống nhất chống Trung Quốc diễn ra sau khi Mỹ và châu Âu khởi động diễn đàn thảo luận về Trung Quốc và cuộc đàm phán đầu tiên sẽ được tổ chức vào tháng tới. Thái độ cứng rắn của châu Âu được công bố sau cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và người đồng cấp EU Josep Borrell hôm 23/10.

Lời kêu gọi thành lập mặt trận chung được đưa ra sau khi Mỹ và châu Âu khởi động diễn đàn về các vấn đề liên quan đến Trung Quốc - Ảnh: Reuters
Lời kêu gọi thành lập mặt trận chung được đưa ra sau khi Mỹ và châu Âu khởi động diễn đàn về các vấn đề liên quan đến Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer đã đề xuất một "liên minh thương mại phương Tây", còn Ngoại trưởng Đức Heiko Maas khẳng định rằng tương lai các mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương sẽ được "quyết định bởi cách thức đối phó đúng đắn với Bắc Kinh".

Các quan chức châu Âu từ lâu đã phàn nàn về việc Bắc Kinh không chịu mở cửa nền kinh tế cho các nhà đầu tư nước ngoài, và gần đây ở đại lục còn nổi lên gay gắt vấn đề nhân quyền. Bà Annegret Kramp-Karrenbauer hôm 24/10 cho biết: “Các lợi ích của Đức - cũng như của châu Âu - cần một trật tự (mới) để có thể chống lại cả hai mối nguy hiểm đối với thương mại tự do: Chủ nghĩa tư bản nhà nước của Trung Quốc và sự ly khai, đơn phương tự tách rời đang diễn ra ở Washington”. Bà Kramp-Karrenbauer đề nghị, “chúng ta nên đối mặt với thách thức cạnh tranh toàn cầu bằng một liên minh thương mại phương Tây được củng cố”. 

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer cho biết việc EU và Mỹ loại bỏ thuế quan và các rào cản thương mại sẽ không phải là một “ý tưởng điên rồ” - Ảnh: dpa
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer cho biết việc EU và Mỹ loại bỏ thuế quan và các rào cản thương mại sẽ không phải là một “ý tưởng điên rồ” - Ảnh: dpa

Bà Kramp-Karrenbauer - nữ chủ tịch sắp mãn nhiệm của Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo cầm quyền CDU - khẳng định: “Là một quốc gia xuất khẩu hàng đầu, chúng tôi rất quan ngại về việc Trung Quốc định vị như thế nào trong các vấn đề thương mại quốc tế”. Bà cho biết những lo ngại đó bao gồm hành vi thao túng tiền tệ lâu nay của Trung Quốc, hành vi chiếm đoạt tài sản trí tuệ, điều kiện đầu tư bất bình đẳng và sự cạnh tranh bị bóp méo do trợ cấp nhà nước.

Ngoại trưởng Heiko Maas cho biết sự khác biệt giữa EU và Mỹ có lợi cho các cường quốc bên ngoài - Ảnh: dpa
Ngoại trưởng Heiko Maas cho biết sự khác biệt giữa EU và Mỹ có lợi cho các cường quốc bên ngoài - Ảnh: dpa

Một ngày sau phát biểu của bà Kramp-Karrenbauer, Ngoại trưởng Heiko Maas cũng đưa ra những ý kiến cứng rắn liên quan đến Trung Quốc. Ông Maas viết trên báo Đức Welt am Sonntag rằng: “Washington nhận thấy thách thức chiến lược lớn của thế kỷ này trước sự trỗi dậy của Trung Quốc, thể hiện trên tất cả các chính sách của chính phủ Mỹ.  Một số người có thể coi đó là sự suy yếu mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương, nhưng đối với tôi, việc định hình mối quan hệ (Mỹ - châu Âu) với Trung Quốc mang lại cơ hội mới cho sự hợp tác xuyên Đại Tây Dương, bởi vì người Mỹ và người châu Âu cùng quan tâm đến xã hội cởi mở, nhân quyền và các tiêu chuẩn dân chủ, thương mại công bằng, tự do hàng hải, an ninh dữ liệu và tài sản trí tuệ”, ông viết.

Việt Hưng (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI