Đức kéo dài lệnh phong tỏa chống dịch đến giữa tháng Tư

23/03/2021 - 15:51

PNO - Đức đã gia hạn các biện pháp giãn cách thêm một tháng và áp đặt một số hạn chế mới, bao gồm cả việc đóng cửa phần lớn sự kiện công cộng trong lễ Phục sinh, nhằm nỗ lực giảm tỷ lệ lây nhiễm COVID-19.

Phát biểu hôm 23/3 sau cuộc gọi video kéo dài với 16 thống đốc bang của đất nước, Thủ tướng Angela Merkel thông báo rằng các hạn chế trước đây có hiệu lực đến ngày 28/3 giờ sẽ iếp tục duy trì cho đến ngày 18/4.

Các ca nhiễm COVID-19 đã tăng đều đặn ở Đức khi biến thể dễ lây lan hơn được phát hiện lần đầu tiên ở Anh đã trở nên chiếm ưu thế, và số ca mắc bệnh mới trên đầu người hàng ngày của quốc gia đã vượt qua Mỹ.

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ hiến bang Bavaria Markus Soder (phải) tham dự cuộc họp báo tại Văn phòng Thủ tướng sau cuộc tham vấn giữa chính phủ liên bang và tiểu bang tại Berlin hôm 23/3
Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ hiến bang Bavaria Markus Soder (phải) tham dự cuộc họp báo tại Văn phòng Thủ tướng sau cuộc tham vấn giữa chính phủ liên bang và tiểu bang tại Berlin hôm 23/3

Bà Merkel nói với các phóng viên ở Berlin: “Về cơ bản chúng ta đang có một đại dịch mới, một virus mới, tuy cùng loại nhưng có những đặc điểm hoàn toàn khác. Chủng đột biến dễ gây chết người hơn, lây nhiễm nhiều hơn đáng kể và gây bệnh lâu hơn".

Tỷ lệ lây nhiễm hàng tuần trên 100.000 người đứng ở mức 107 trên toàn quốc vào thứ Hai 22/3, tăng so với mức khoảng 60 vào ba tuần trước.

Trong bối cảnh lo ngại về một làn sóng lây nhiễm mới từ người dân đi du lịch nước ngoài vào kỳ nghỉ Phục sinh, các nhà chức trách cũng đồng ý về một yêu cầu chung đối với ngành hàng không rằng mọi hành khách phải được kiểm tra COVID-19 trước khi lên chuyến bay đến Đức.

Mặt khác, các nhà chức trách sẽ hướng tới việc cung cấp xét nghiệm miễn phí cho tất cả học sinh và giáo viên tại các trường học ở Đức, nhiều trường mới mở cửa trở lại gần đây sau nhiều tháng giảng dạy từ xa.

Bà Merkel cho biết Đức, quốc gia có tỷ lệ tử vong tương đối thấp trong giai đoạn đầu của đại dịch vào mùa xuân năm ngoái, đã ​​"thành công nhưng cũng có thất bại" và nhấn mạnh rằng tình hình sẽ cải thiện khi có nhiều người tiêm chủng hơn.

Một người phụ nữ lớn tuổi bước vào phòng tiêm chủng vắc-xin tại một trung tâm chủng ngừa ở Munich hôm 22/3
Một người phụ nữ lớn tuổi bước vào phòng tiêm chủng vắc-xin tại một trung tâm chủng ngừa ở Munich hôm 22/3

Chiến dịch tiêm chủng của Đức cho đến nay vẫn chậm so với dự kiến, chỉ có khoảng 9% dân số được tiêm ít nhất một mũi đầu tiên và 4% nhận được cả 2 liều tính đến Chủ nhật 21/3.

Khi được hỏi về kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU) trong việc hạn chế xuất khẩu vắc-xin và các thành phần sản xuất khác, bà Merkel cho biết bà ủng hộ các nỗ lực từ Ủy ban điều hành của khối để đảm bảo các hợp đồng được hoàn thành.

Anh, quốc gia đã rời EU vào năm ngoái, đã phản đối mạnh mẽ kế hoạch trên, vì sợ rằng nước này có thể bị cô lập khỏi nguồn cung vắc-xin của AstraZeneca.

Linh La (theo AP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI