Đổ thừa dịch bệnh COVID-19 túng thiếu, 8 thanh niên bắt cóc tống tiền

07/11/2021 - 09:36

PNO - Sáng 7/11, Công an TP. Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 thanh niên liên quan đến hành vi bắt cóc, chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, anh T. V. A. K. (sinh năm 2000) trú tại phường 1, TP. Đông Hà (Quảng Trị) đến trụ sở Công an TP. Huế (Thừa Thiên- Huế) tố giác về việc bị một nhóm thanh niên bắt giữ, đánh đập ở khu vực gần khu du lịch Về Nguồn, phường Hương Hồ (TP. Huế).

Nhóm thanh niên buộc người nhà anh T. V. A. K. giao nộp cho chúng 52 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền thì nhóm thanh niên sẽ thả anh T. V. A. K.

Đối tượng Hồ Nhật Quốc cầm đầu nhóm tổ chức bắt cóc đòi tiền chuộc
Hồ Nhật Quốc cầm đầu nhóm tổ chức bắt cóc đòi tiền chuộc

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Công an TP. Huế đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự của đơn vị khẩn trương vào cuộc, xác minh với mục tiêu cao nhất là tìm ra nhóm bắt cóc, chiếm đoạt tài sản trái pháp luật này.  

Sau 2 ngày khẩn trương điều tra truy xét, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Huế đã làm rõ nhóm thanh niên gồm 8 người do Hồ Nhật Quốc (sinh năm 2002) trú tại tổ dân phố Thượng 1, phường Hương Hồ (TP. Huế) cầm đầu đã thực hiện hành vi bắt cóc anh T. V. A. K. Bước đầu Hồ Nhật Quốc khai nhận, do dịch COVID-19 thiếu tiền tiêu xài, nên mấy anh em cùng nhóm vạch ra kết hoạch bắt cóc để lấy tiền chuộc

Các đối tượng hợp tác cùng Quốc tham gia vụ bắt cóc để tống tiền
Nhóm người cùng Quốc tham gia vụ bắt cóc để tống tiền

Hiện tại, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Huế tiếp tục mở rộng vụ việc, điều tra, làm rõ thêm nhiều hành vi có liên quan, nhằm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

Thuận Hóa 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI