Đấu giá tranh của Hitler

07/11/2014 - 16:54

PNO - PNO - Một hãng đấu giá Đức bày tỏ hy vọng thu được hàng ngàn USD từ việc bán đấu giá một bức tranh của trùm phát xít Adolf Hitler vào cuối tháng này.

Dau gia tranh cua Hitler

Bức tranh của trùm phát xít Adolf Hitler được bán đấu giá ngày 22/11 - Ảnh: UPI

 Hãng Weidler ở thành phố Nuremberg cho biết bức tranh có tựa đề The Old Town Hall (tạm dịch Tòa thị chính cũ) do Hitler phóng tác vào năm 1914 hoặc 1915 và nó mô tả một văn phòng hộ tịch ở Munich.

Bức tranh màu nước sẽ được bán đấu giá theo yêu cầu của hai chị em ở bang Hesse là cháu của người đã mua nó tại một phòng tranh vào năm 1916.

Cuộc đấu giá bao gồm hóa đơn mua bán gốc cùng giấy chứng nhận xác thực có chữ ký Albert Bormann, em trai của Martin Bormann, người cuối cùng trở thành chánh văn phòng cho Hitler.

Hãng Weidler cho biết, trước đó họ bán năm bức tranh được ký “A. Hitler”, trong đó, bức gần nhất đã bán với giá 40.000 USD vào tháng 1/2012.
Giá khởi điểm của bức tranh The Old Town Hall sẽ là 3.130 USD khi đem ra đấu giá vào ngày 22/11.

Weidler cho biết, hai chị em dự định tặng 10% số tiền thu được từ cuộc bán đáu giá cho quỹ từ thiện dành cho trẻ em tàn tật.

THẢO QUÂN

(Theo UPI)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI