Đánh con trai 4 tháng tuổi gãy chân, xuất huyết não, người cha bị 6 năm 6 tháng tù

28/08/2020 - 19:39

PNO - Chiều 28/8, TAND quận 9 mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù giam đối với Châu Minh Tiến về tội “Cố ý gây thương tích”.

Bị hại là bé N.M.K. (bé theo họ mẹ) - con trai ruột của Tiến.

Theo cáo trạng, khoảng giữa năm 2016, Tiến sống cùng chị N.H.T., 20 tuổi, như vợ chồng tại khu phố Lân Ngoài, phường Long Phước, quận 9, không đăng ký kết hôn. Năm 2017, hai người có con trai đầu lòng, giao bà B.H.M. (mẹ chị T. nuôi). Ngày 22/9/2019, chị T. sinh con trai thứ hai là bé M.K.

Bị cáo Châu Minh Tiến tại tòa.
Bị cáo Châu Minh Tiến tại tòa

Ngày 26/12/2019, do hai người mâu thuẫn cự cãi nhau nên chị T. bồng M.K. về nhà mẹ ruột ở. Khoảng 20g30 ngày 3/2/2020, bà ngoại chị T. đưa M.K. qua giao cho Tiến, nói là chị T. gửi con rồi bỏ đi, giờ không ai trông cháu.

Tiến đặt con nằm ngang trong võng, cho uống sữa, đưa võng để bé ngủ. 23g cùng ngày, bé M.K. thức dậy khóc. Tiến cho con bú sữa bình, nhưng bé vẫn khóc. Bực tức vợ bỏ đi, con thì dỗ không nín, Tiến ngồi dậy tát mạnh hai má bé M.K. 5 cái, sau đó lại nằm xuống đưa võng.

Lúc này, M.K. vẫn khóc, Tiến đã dùng tay phải phát mạnh vào mông con rồi nắm mép võng đưa mức độ nhẹ 3-4 lần, sau cùng đẩy mạnh thẳng tay và giật lại đột ngột khiến cháu bé rơi xuống nền gạch.

Tiến chạy đến bồng M.K. lên, bé không còn khóc mà có triệu chứng nấc từng cơn, khó thở, gương mặt tím tái. Tiến nhờ cha ruột đưa M.K. lên Bệnh viện Nhi đồng 2, TPHCM cấp cứu.

Nhận thấy dấu hiệu bé bị bạo hành, bệnh viện đã điện thoại báo Công an phường Bến Nghé, quận 1.

Ngày 5/2/2020, hồ sơ vụ việc được chuyển về cho Công an quận 9.

Bé K. những ngày nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 trong tình trạng đa chấn thương

Như Báo Phụ Nữ TPHCM đã đưa tin tại thời điểm đó, bé M.K. phải điều trị bằng cách bó bột, treo ngược hai chân lên cao, cơ thể có nhiều vết bầm tím.

Kết quả giám định từ Trung tâm pháp y, Sở Y tế TPHCM đối với thương tích của bé M.K., bé bị đa chấn thương vùng mặt, ngực, bụng, hai tay, chấn thương đầu, chấn thương, gãy thân xương đùi trái. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra đối với bé M.K. là 37%.  

Viện KSND quận 9 truy tố Tiến về tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt 5-10 năm tù.

Trước khi gây ra vụ việc này, Tiến có hai tiền sự: ngày 13/3/2017, bị TAND quận 9 áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 18 tháng; ngày 24/4/2019, UBND phường Long Phước ra quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại phường xã, thời gian 6 tháng.

Trong phiên tòa sơ thẩm, nhiều lần HĐXX hỏi lý do đánh con trai ruột, Tiến khai phần vì nhậu xỉn, phần bực tức vợ không nghe lời.

Chị T. đã bỏ đi, tắt điện thoại không liên lạc được. Hiện mẹ chị T. chăm sóc hai anh em M.K.

Tại tòa, Viện KSND quận 9 đề nghị mức án 5 năm 3 tháng đến 5 năm 8 tháng tù. Hai luật sư bảo vệ quyền lợi của bé M.K. là luật sư Trần Thị Ngọc Nữ và luật sư Đỗ Ngọc Thanh - Chi hội Luật sư bảo vệ quyền trẻ em TPHCM - đề nghị mức án cao nhất theo khung hình phạt đối với bị cáo.

Sau thời gian nghị án, HĐXX tuyên phạt Châu Minh Tiến 6 năm 6 tháng tù giam.

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI