Vụ em bé 4 tháng tuổi nghi bị đánh đến xuất huyết não, gãy chân: Tạm giam người cha tàn độc

11/02/2020 - 20:40

PNO - Châu Minh Tiến bị bắt tạm giam 4 tháng về tội cố ý gây thương tích với chính con ruột của mình.

Như Báo Phụ Nữ đã đưa tin, những ngày qua, bé C.M.K (4 tháng tuổi, con của Tiến) phải nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2, TPHCM trong tình trạng hai chân bó bột treo ngược lên khung inox, nghi do bị cha ruột bạo hành. Bé được bà ngoại chăm sóc, trong khi mẹ ruột là chị N.H.T (20 tuổi, ở trọ tại phường Trường Thạnh, quận 9) bỏ đi đâu không rõ từ sáng 7/2, điện thoại cũng đã tắt.

Vụ bé K. nghi ngờ bị bạo hành được phát hiện đầu tiên do các bác sĩ trực tiếp tiếp nhận, điều trị cho bé rồi báo về Công an phường Bến Nghé, quận 1. Tiếp đó, Công an quận 9 nơi Tiến cư trú, Hội Phụ nữ quận 9 và Chi hội Luật sư, thuộc Hội bảo vệ quyền trẻ em TPHCM cũng vào cuộc.

Sau nhiều ngày điều tra làm rõ, đến chiều 11/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 9 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Châu Minh Tiến về tội cố ý gây thương tích. Được sự phê chuẩn của Viện Kiểm sát cùng cấp, ngay trong chiều 11/2, phía Công an quận 9 đã tiến hành lệnh bắt tạm giam Tiến.

Thông tin với báo chí chiều 11/2, đại tá Trang Viêt Thanh – Trưởng Công an quận 9 – cho hay, vụ việc xảy ra lúc 0g ngày 4/2, ông Châu Minh Hiếu (cha Tiến, ở phường Long Phước, quận 9) đang ngủ thì Tiến bế theo con trai qua gõ cửa nhờ đưa đi viện gấp vì K. bị té võng.

Bé K. nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, gãy xương đùi và chấn thương vùng trán trái. Kết quả giám định thương tích của bé K từ Trung tâm pháp y TPHCM xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích là 37%.

Bé K đang nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 trong tình trạng đa chấn thương

Tại cơ quan điều tra, Tiến khai, tối 3/2, bà Lê Thị Lệ (người được vợ Tiến là N.H.T. nhờ trông con giúp) mang bé K. tới giao lại cho đối tượng vì không thấy mẹ đón.

Ban đầu, Tiến vui vẻ cho con bú sữa rồi nằm ngủ. Tới 23g, K. thức dậy khóc. Dỗ dành hoài không được, Tiến tức giận tát mạnh vào má con. Lúc này, bé K. khóc to hơn. Tiến đánh vào mông bé, sau đó đưa võng thật mạnh rồi dừng lại đột ngột khiến bé té xuống đất dẫn tới khó thở, ngất.

Cơ quan công an cũng đã tiến hành test ma túy đối với Tiến, kết quả dương tính. Trước đó, từ tháng 3/2017 – 7/2018, đối tượng này đã đi cai nghiện bắt buột. Đến tháng 1/2020, Tiến lại sử dụng ma túy.

Về thông tin mẹ bé C.M.K. cũng nghiện ma túy, đại tá Trang Viết Thanh cho biết đã mời mẹ bé lên làm việc nhưng chưa liên lạc được.

Thảo Nguyên

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI