Nhiều người giàu có Nhật Bản không con quyên tiền làm từ thiện

20/05/2025 - 18:51

PNO - Khi Nhật Bản già đi, ngày càng có nhiều người cao tuổi chuyển tiền bạc của họ sang từ thiện sau khi chết.

Các chuyên gia cho biết ngày càng có nhiều người đang xem xét quyên góp di sản một phần vì ngày càng có nhiều cặp vợ chồng không có con và những người chưa kết hôn. ẢNH: AFP
Các chuyên gia cho biết ngày càng có nhiều người đang xem xét quyên góp di sản vì ngày càng có nhiều cặp vợ chồng không có con và độc thân.

Các khoản quyên góp di chúc, chủ yếu bởi người già dành cho các bệnh viện, tổ chức phi lợi nhuận và các tổ chức khác, đang gia tăng ở Nhật Bản, phần lớn là do sự gia tăng các cặp vợ chồng không có con và không có người thừa kế.

Trước đây, khi số tiền lớn mà các cặp vợ chồng để lại không có người thừa kế, nó được để kho bạc quốc gia thì nay đã có sự thay đổi trong những năm gần đây. Trong đó, nhiều tổ chức đóng vai trò là cầu nối giữa người hiến tặng và người nhận thông qua di chúc hoặc ủy thác.

"Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì bây giờ tôi biết số tiền tôi tiết kiệm được sẽ được sử dụng như thế nào", Yoko Inaba, 71 tuổi, sống trong một chung cư dành cho người cao tuổi ở Yokohama, tỉnh Kanagawa, nói.

Bà Inaba đã có một di chúc được soạn thảo vào tháng 12/2024 nói rằng tiền của bà sẽ được quyên góp cho một cơ sở y tế cho trẻ sơ sinh sau khi bà qua đời.

Khi còn là một thiếu niên, mẹ bà nói rằng vì các biến chứng khi sinh, bà đã có nguy cơ tử vong hoặc bị liệt não, khiến bà muốn đóng góp vào việc điều trị y tế cho những đứa trẻ như vậy trong tương lai.

Người phụ nữ ly hôn khi còn trẻ, không có con và anh chị em không liên lạc nhau.

Thông qua một tổ chức tài chính, bà Inaba đã tìm kiếm lời khuyên về di chúc của mình từ Readyfor, một nhà cung cấp dịch vụ huy động vốn cộng đồng có trụ sở tại Tokyo đã làm trung gian cho các khoản quyên góp di sản từ năm 2021. Vì muốn quyên góp tiền, nên việc chuẩn bị cụ thể để chứng thực di chúc của bà Inaba đã diễn ra thuận lợi.

Các chuyên gia cho biết ngày càng có nhiều người như bà Inaba đang xem xét quyên góp di sản vì ngày càng có nhiều cặp vợ chồng không có con và những người già độc thân.

Theo Tòa án Tối cao, số tiền đi vào kho bạc nhà nước không có người thừa kế đang tăng lên, tổng cộng hơn 100 tỷ yên (gần 700 triệu USD) trong năm 2023 - tăng khoảng 3 lần so với một thập kỷ trước đó.

Nhưng bây giờ, với nhận thức về các khoản quyên góp di sản ngày càng tăng ở những người không có người thừa kế, nhiều người đang thực hiện các bước để lên kế hoạch làm gì với tài sản của họ.

Hiện tại tại Nhật Bản, có khoảng 250 tổ chức đăng ký là người nhận tài trợ, bao gồm các trường đại học và tổ chức y tế. Còn các nhà tài trợ thì phần lớn tài sản của họ đều dành cho các cơ sở chăm sóc trẻ em, chăm sóc sức khỏe và giáo dục là phổ biến nhất.

Thảo Nguyễn (theo Kyodo)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI